Những thầy thuốc biên phòng

Cùng với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh đang ngày đêm bám trạm, bám địa bàn để chăm sóc sức khỏe nhân dân, được bà con tin tưởng, quý mến.

Giọng nữ

Gắn kết tình quân dân

Chúng tôi về Đồn Biên phòng Mường Cai, huyện Sông Mã. Đồn phụ trách, quản lý xã Mường Cai và Mường Hung, với 7 bản giáp biên. Đồn có 1 nhân viên quân y, nhưng đã thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới. Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, đơn vị đã khám, điều trị cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 lượt người dân và thường xuyên vận động bà con thực hiện tốt các biện pháp tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, vệ sinh môi trường.

Nhân viên quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh khám bệnh cho nhân dân xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu.  

Định kỳ hằng tuần, nhân viên quân y đơn vị về các bản để thăm khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho bà con, nhất là các bản vùng cao, giao thông đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp nhân dân bị ốm, bị thương thì các thầy thuốc quân hàm xanh đều có mặt kịp thời để giúp đỡ. Trung úy Cà Văn Sơn, nhân viên quân y, Đồn Biên phòng Mường Cai, chia sẻ: Gần đây nhất là vào cuối tháng 4/2024, nhận được cuộc điện thoại từ gia đình anh Giàng A Nại, bản Huổi Hưa, bị thương ở cánh tay trong quá trình lợp mái tôn nhà ở. Tôi đã vượt hơn 15 km đường đất trơn trượt, để đến tận nơi, kịp thời khâu, cầm máu vết rách hở hơn 5cm, băng vết thương và cho thuốc uống để điều trị.

Xã Mường Lèo cách trung tâm huyện gần 60 km, có 13 bản, với 3 dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú cùng chung sống. Địa bàn rộng, các bản cách xa trung tâm xã, nên việc tiếp cận dịch vụ y tế và thông tin y tế thường hạn chế. Vì vậy, nhân viên quân y Đồn Biên phòng Mường Lèo, huyện Sốp Cộp thường xuyên đến các bản, các hộ để thăm khám sức khỏe, cấp thuốc cho nhân dân. Mỗi năm, đơn vị khám, điều trị, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 lượt người. Hầu hết những người được chăm sóc đều có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi. 

Quân y, Đồn Biên phòng Mường Cai, huyện Sông Mã, khám bệnh cho trẻ em.

Cầm túi thuốc, kèm tờ giấy được ghi đầy đủ hướng dẫn cách sử dụng thuốc, bà Lò Thị Lả, bản Huổi Làn, nói: Tôi bị huyết áp cao, hay bị chóng mặt, nhà cũng gần Đồn nên thường đến nhờ nhân viên quân y của Đồn khám và cho thuốc điều trị. Đến đây, tôi được nhân viên quân y thăm khám, điều trị và kê đơn, hướng dẫn uống thuốc chu đáo, rất cảm ơn nhân viên quân y và Đồn Biên phòng Mường Lèo.

Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị

Thành lập năm 2017, Trạm xá quân dân y hữu nghị biên giới Việt - Lào, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại, như máy siêu âm, máy điện tim, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới hai huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Quân y Trạm xá quân dân y hữu nghị Việt - Lào, huyện Mộc Châu siêu âm, chẩn đoán bệnh cho nhân dân.

Trạm chỉ có 2 nhân viên quân y, nhưng sau gần 7 năm hoạt động, Trạm đã khám và điều trị cho trên 5.230 lượt người; trong đó, hơn 2.840 lượt người đến từ huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn. Trạm xá quân y đã trở thành địa chỉ tin cậy chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực 2 bên biên giới.

Thiếu tá Phạm Thiện Thuật, phụ trách Trạm xá quân dân y hữu nghị Việt - Lào, cho biết: Hằng năm Trạm còn thăm hỏi, tặng quà, khám cấp phát thuốc miễn phí cho trên 120 lượt người cao tuổi, gia đình chính sách, người neo đơn các bản khu vực biên giới xã Lóng Sập. Đồng thời, phối hợp với trạm y tế xã khám sàng lọc các bệnh, dị tật bẩm sinh, tiêm chủng cho trẻ em.

Trò chuyện với anh Loong Thong, bản Pa Khôm, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), đang điều trị tại Trạm, anh cho biết: Gia đình tôi ở xa cơ sở y tế, muốn khám bệnh phải đi 15 km, những ngày trời mưa đi lại rất khó khăn. Từ khi có Trạm xá quân dân y hữu nghị biên giới Việt - Lào, mỗi khi bị ốm tôi thường sang đây khám, điều trị. Lần này, tôi được các bác sĩ chẩn đoán bệnh đau lưng, đau dây thần kinh liên sườn, được chỉ định ở lại Trạm điều trị. Sau 7 ngày điều trị, hiện nay sức khỏe của tôi đã tốt lên nhiều, tôi rất cảm ơn các y, bác sĩ ở đây.

Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống giáp biên giới, anh Tráng A Tủa, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Phiêng Cài, cho biết: Bản có nhiều người cao tuổi, đi lại khó khăn, mỗi lần có người bị ốm, tôi đều gọi điện nhờ nhân viên quân y Trạm xá đến tận nhà thăm khám. Bà con trong bản được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, ai cũng trân trọng tình cảm của bộ đội và quân y biên phòng dành cho nhân dân vùng biên giới.

Xây dựng hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ

Các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh đều có từ 1 - 2 nhân viên quân y. Hằng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các đồn biên phòng quan tâm, rà soát, bổ sung cơ sở vật chất y tế, cơ số thuốc; tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên quân y. Các đơn vị đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy”, gắn với các phong trào thi đua của đơn vị. Ngoài làm tốt công tác khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, chiến sĩ, việc kết hợp khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng trong công tác vận động quần chúng, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Trạm xá quân y và các đồn biên phòng đều được đầu tư trang thiết bị y tế thiết yếu, giường bệnh; tủ thuốc y tế có từ 30 - 40 loại thuốc điều trị các bệnh thông thường; bông, băng, gạc để sơ cứu ban đầu các vết thương hở... Từ năm 2023 đến nay, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng đã tổ chức khám, tư vấn, điều trị, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.850 lượt người, trong đó hơn 700 lượt người dân nước bạn Lào. Phối hợp với các bệnh viện, đơn vị trong và ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 5.650 lượt người.

Quân y Đồn Biên phòng Mường Lèo hướng dẫn sơ cứu đuối nước cho học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Mường Lèo.

Ông Tòng Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, chia sẻ: Cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã luôn đánh giá cao sự đóng góp tích cực của nhân viên quân y Đồn Biên phòng Mường Lạn phối hợp với trạm y tế xã, các đơn vị trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho bà con nơi đây. Mô hình khám chữa bệnh kết hợp quân dân y đã giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc chăm sóc sức khỏe, phát huy hiệu quả việc chữa bệnh ban đầu tại tuyến cơ sở. Ngoài ra, các ngày lễ, dịp giáp tết, đơn vị đều tổ chức phối hợp khám sức khỏe cho người cao tuổi, các gia đình chính sách, qua đó thể hiện tình quân dân gắn bó.

Hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân của lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương, trạm y tế cơ sở chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân; thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân nơi biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới