![Lễ Đông Sửa của đồng bào dân tộc Thái Yên Châu](https://media.baosonla.org.vn/thumb/450-300/public/hieupt/2024-07-22-oi/31.jpg)
![Lễ Đông Sửa của đồng bào dân tộc Thái Yên Châu](https://media.baosonla.org.vn/thumb/450-300/public/hieupt/2024-07-22-oi/31.jpg)
![Nghề làm trang phục dân tộc ở Lóng Luông](https://media.baosonla.org.vn/thumb/450-300/public/hieupt/2024-07-19-oi/44(2).jpg)
Nghề làm trang phục dân tộc ở Lóng Luông
Những năm gần đây, đồng bào Mông ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, luôn chú trọng nghề làm trang phục của dân tộc mình.
![Sương sớm Mộc Châu](https://media.baosonla.org.vn/thumb/450-300/public/khanhhb/2024-07-15/4(1).jpg)
Sương sớm Mộc Châu
![Những khoảnh khắc đẹp trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT](https://media.baosonla.org.vn/thumb/450-300/public/khanhhb/2024-06-29/cac-thi-sinh-dien-thi-truong-thpt-sop-cop-(2)(1).jpg)
Những khoảnh khắc đẹp trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT
Cùng với thí sinh trong cả nước, ngày 28/6, hơn 12.600 thí sinh của tỉnh Sơn La đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 . Kết thúc kỳ thi, nhiều khoảnh khắc đẹp đã được ghi lại.
![Nhộn nhịp ngày mùa](https://media.baosonla.org.vn/thumb/450-300/public/hieupt/2024-06-25-oi/26(1).jpg)
Nhộn nhịp ngày mùa
Tháng 6, bước vào vụ thu hoạch lúa xuân, trên cánh đồng bản Mé, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, nông dân khẩn trương thu hoạch lúa. Không khí ngày mùa khẩn trương, tiếng nói, tiếng cười rôm rả, nông dân phấn khởi có thêm một vụ lúa bội thu.
-
Chè xanh Phổng Lái
Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, có 625 ha chè, tập trung ở các bản Mường Chiên, Nong Lào, Quỳnh Tiên Hưng, Quỳnh Chiên, Kiến Xương. Hiện nay, Phổng Lái có 2 sản phẩm chè đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh. -
Mênh mang sông nước Quỳnh Nhai
-
Nét đẹp Ngày hội xoài Yên Châu
Ngày hội xoài được huyện Yên Châu tổ chức thường niên từ năm 2017. Ngày hội diễn ra nhằm tuyên truyền, quảng bá thương hiệu quả xoài tròn Yên Châu và tôn vinh những người trồng xoài; giới thiệu mảnh đất, hình ảnh con người Yên Châu. -
Nhộn nhịp vụ thu hái chè trên cao nguyên
Gần 2.150 ha chè trên cao nguyên Mộc Châu luôn xanh ngắt, hòa quyện vào núi đồi vẽ lên bức tranh thơ mộng. Từ tháng 4 đến tháng 10 hằng năm, nơi đây, nhộn nhịp mùa thu hái, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. -
Chiến sĩ mới thi đua huấn luyện giỏi, rèn kỷ luật tốt
Năm 2024, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiếp nhận 110 chiến sĩ mới về huấn luyện theo chương trình của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và nghiệp vụ chuyên ngành biên phòng. -
Dồn sức ôn luyện, sẵn sàng bước vào kỳ thi
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đang đến gần. Những ngày này, các thầy cô giáo và 410 em học sinh khối 12 của Trường THPT Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu, đang ra sức ôn luyện, củng cố kiến thức, với quyết tâm đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi sắp tới. -
Mận hậu Sơn La giới thiệu, bán tại 800 điểm bán của Saigon Co.op
Mận hậu Sơn La được trồng theo quy trình VietGAP đã được Liên hiệp HTX Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đưa vào hệ thống phân phối của Saigon Co.op trên toàn quốc, để nâng cao giá trị, định vị thương hiệu "Mận hậu Sơn La". -
Hoa cỏ lạc trên Quảng trường 3/2
Những ngày này, khu vực Quảng trường 3/2, huyện Sông Mã, rực rỡ sắc vàng của hoa cỏ lạc, tạo điểm nhấn cho cảnh quan thiên nhiên và thu hút nhiều người đến check - in, chụp ảnh. Cây hoa cỏ lạc dễ trồng, thích nghi tốt với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Cây có dạng thân bò, sống lâu năm, lá xanh tươi mát, hoa nở quanh năm, có màu vàng tươi. Tuy hoa nhỏ nhưng lại nở rộ, nổi bật trên nền lá xanh, tạo nên thảm cỏ hoa rất đẹp. -
Hoa phượng với tuổi học trò
Tháng 5, thành phố Sơn La rực rỡ màu hoa phượng đỏ. Trên khắp các tuyến phố, góc công viên, sân trường học, sắc hoa đỏ cùng tiếng ve râm ran gọi hè về khiến lòng người không khỏi xuyến xao. Hoa phượng nở cũng là lúc, năm học cũng gần kết thúc, bắt đầu mùa thi, mùa chia tay cùng những dòng lưu bút thân thương. Những chùm hoa phượng đỏ chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp của thủa học trò. -
Xím Vàng mùa nước đổ
Xím Vàng nằm trên độ cao 1.600m so với mặt nước biển, là xã vùng cao của huyện Bắc Yên, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông. Mỗi độ tháng 5 về, khi vào mùa nước đổ, Xím Vàng trở nên đẹp và hoang sơ hơn bao giờ hết. -
Thầy thuốc trên tuyến đầu
Đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trải rộng trên địa bàn toàn tỉnh, dân cư thưa thớt, sống rải rác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Công tác y tế luôn được các y, bác sĩ tuyến đầu tận tâm, trách nhiệm với công việc, bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân. -
Đua xe đạp địa hình trên thảo nguyên
Giữa khung cảnh thơ mộng của điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới, gần 270 vận động viên đã tham gia chinh phục Giải đua xe đạp địa hình VTV Cup 2024 tại Vân Hồ với chủ đề “Vân Hồ du lịch xanh – Nông nghiệp sạch”. Giải đua nằm trong chuỗi các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. -
Không gian văn hóa các dân tộc tại Ngày hội hái quả mận hậu Mộc Châu
Ngày hội hái quả mận hậu Mộc Châu 2024 được tổ chức tại thung lũng mận Nà Ka, tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Trong đó, điểm ấn tượng là 8 gian trại được trang trí theo chủ đề văn hóa đặc trưng của các dân tộc: Thái, Mông, Kinh, La Ha… của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mộc Châu. -
Sắc tím hoa bằng lăng trên cao nguyên
Cứ mỗi độ tháng 5 về, nhiều tuyến đường chính ở cao nguyên Mộc Châu lại trở nên thơ mộng bởi sắc tím của bằng lăng, tạo điểm nhấn hấp dẫn cho vùng đất du lịch. -
Chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù
Tà Chì Nhù nằm trên địa bàn xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, là một phần của khối núi Pú Luông, thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn. Hiện nay tuyến trải nghiệm từ xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đi qua bản Nậm Nghẹp leo tới đỉnh cao nhất là một cung đường hấp dẫn, đang thu hút đông đảo du khách trải nghiệm.