Tập trung thu hồi tiền chi sai trong bồi thường giải phóng mặt bằng

Năm 2016, trong quá trình kiểm tra, rà soát các hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng cho điểm tái định cư Huổi Tát, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện nhiều trường hợp chi sai, không đúng đối tượng hoặc không đúng quy định. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện Thuận Châu đang tập trung thu hồi số tiền chi sai để nộp lại ngân sách Nhà nước.

Giọng nữ
Trung tâm xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.

Năm 2005, có 7 hộ dân bản Tát, xã Liệp Tè, di vén lên điểm tái định cư Huổi Tát để nhường đất cho việc xây dựng công trình thủy điện Sơn La. Trong giai đoạn 2012 - 2015, huyện đã tiến hành rà soát, thống kê để thực hiện bồi thường, giao đất đối với các hộ dân tái định cư và hộ dân sở tại để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số tập thể, cá nhân đã chi sai số tiền đền bù, kiểm đếm đối với 26 hộ dân. Xác định trách nhiệm của 4 tập thể, 24 cá nhân có liên quan theo Kết luận số 4288/KL-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Sơn La, các cá nhân, tập thể liên quan đã kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm, tự nhận các hình thức kỷ luật phù hợp.

Ông Lê Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, cho biết: Thực hiện kết luận của Đoàn thanh tra tỉnh, UBND huyện đã nghiêm túc chấp hành và thành lập tổ công tác của huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Liệp Tè tổ chức tuyên truyền, đôn đốc các hộ thu hồi số tiền sai phạm 2,6 tỷ đồng vào ngân sách huyện. Đến ngày 30/6/2018, UBND huyện đã hoàn thành việc thu hồi đối với 2 đơn vị tư vấn liên quan, với tổng số tiền trên 85 triệu đồng. Đối với việc thu hồi số tiền bồi thường không đúng trên 2,6 tỷ đồng, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Liệp Tè tổ chức các cuộc làm việc trực tiếp với các hộ gia đình thuộc điểm tái định cư Huổi Tát để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đúng chỉ đạo của tỉnh, của huyện. Đến ngày 18/7/2024, đã thu hồi được trên 1,43 tỷ đồng. Bằng nhiều biện pháp, Tổ công tác của huyện đang tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ dân nộp lại số tiền gần 1,2 tỷ đồng vào ngân sách huyện.

Anh Cà Văn Dên, Trưởng bản Huổi Tát, xã Liệp Tè, cho biết: Ban quản lý bản đã phối hợp với xã và các cơ quan của huyện tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉ đạo của các cấp. Tuy nhiên, trong 26 hộ thuộc diện thu hồi số tiền chi sai thì có hộ thuộc diện nghèo, nên việc thu hồi đến nay chưa hoàn thành. Những hộ dân này đã cam kết chấp hành và trong các cuộc họp bản, họ đề nghị được trả lại dần số tiền này.

Hiện nay, huyện Thuận Châu đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm khắc phục việc chi sai trong bồi thường, giải phóng mặt bằng tại bản Huổi Tát, đảm bảo tính công bằng, minh bạch. Từ nay đến hết tháng 9/2024, huyện phấn đấu hoàn thành việc thu hồi số tiền còn lại. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và xã xây dựng kế hoạch giúp nhân dân bản Huổi Tát phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới