Cống hiến sức lực, trí tuệ, "tâm sáng, lòng trong, bút sắc" cho sự nghiệp báo chí cách mạng

(Bài phát biểu của đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La tại Gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925-21/6/2024)

Hôm nay, trong không khí Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2024), kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2024), 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024); 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Suối Reo năm 2023 - 2024. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, cống hiến sức lực, trí tuệ, "tâm sáng, lòng trong, bút sắc" cho sự nghiệp báo chí cách mạng, góp phần quan trọng xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Cách đây 99 năm, ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Thông qua Báo Thanh niên, Bác Hồ đã truyền bá tư tưởng cách mạng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/2/1930 và 20 năm sau đó, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, mở ra một kỳ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Suốt 99 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; không ngừng trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn dân tộc.

Tại tỉnh Sơn La, báo chí cách mạng cũng xuất hiện từ rất sớm trong phong trào đấu tranh của các chiến sỹ cộng sản Nhà ngục Sơn La. Tờ Báo “Suối Reo”“Lắc Mương” xuất hiện từ những năm 1941 và 1945 là biểu trưng cho tinh thần và khí tiết của người cộng sản, tiêu biểu là những nhà báo chiến sỹ cộng sản kiên trung như: Tô Hiệu, Xuân Thủy, Trần Huy Liệu, Trường Chinh… “Suối Reo” còn là tiếng nói, sự lạc quan cách mạng của các đồng chí đảng viên chi bộ nhà ngục Sơn La vào tất yếu thắng lợi của cách mạng. Biến nhà tù của đế quốc thành trường học cộng sản, những chiến sỹ cách mạng nhà ngục Sơn La thông qua báo chí, thông qua tuyên truyền để giác ngộ và xây dựng cơ sở cách mạng ngoài nhà tù. Tờ “Lắc Mương” của hội người Thái cứu quốc xuất hiện ở Mường Chanh, ở Thị xã chính là bước phát triển của báo chí cách mạng Sơn La.

Khởi nguồn từ Tờ “Suối Reo”, “Lắc Mương”, năm 1964 Tờ “Sơn La đổi mới” chính thức được thành lập, nay là Báo Sơn La, mặc dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, gian khổ, thiếu thốn, nhưng báo chí Sơn La luôn hoàn thành sứ mệnh được giao, tuyên truyền, cổ vũ, động viên, khích lệ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Sơn La quyết tâm đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để cùng nhân dân cả nước giữ vững quyền tự do, độc lập và giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại, góp phần giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, cùng cả nước bước vào công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Cùng với sự trưởng thành của báo chí cả nước, hoạt động báo chí và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh Sơn La không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tính chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao. Hiện nay, tỉnh có 03 cơ quan báo, tạp chí địa phương gồm: Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La, Tạp chí Suối Reo; có 07 cơ quan báo chí Trung ương thành lập Văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú trên địa bàn; có 03 tổ chuyên mục thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 01 Trung tâm công báo tỉnh (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) và 01 Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy với gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, nhà báo, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động, đủ các loại hình báo chí truyền thống và hiện đại như: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và truyền thông đa phương tiện…

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của mình, trong thời gian qua các cơ quan báo chí cùng đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trên mặt trận tư tưởng - văn hoá, thông tin, tuyên truyền, đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh, trong đó nổi bật là: Đã phản ánh, thông tin kịp thời, chính xác những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh tới người dân; đấu tranh, phản bác lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; bám sát thực tiễn cuộc sống, nói lên tiếng nói của nhân dân, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của người dân; từ thực tiễn sinh động của cuộc sống, đã phát hiện những gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả để giới thiệu, nhân rộng; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh làm tốt nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội, góp phần giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp hiệu quả hơn; đi sâu vào cuộc sống, phát hiện những bất cập, những vấn đề bức xúc của xã hội, góp ý để các cấp ủy Đảng, chính quyền làm tốt hơn nhiệm vụ của mình; nhiều kiến nghị, phản biện của báo chí giúp cho tỉnh có nhiều đổi mới trên các lĩnh vực.

Sáu tháng đầu năm 2024, các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tuân thủ định hướng tuyên truyền của cơ quan quản lý báo chí; chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu của các tin, bài, chương trình; đề tài được lựa chọn khai thác khá toàn diện, phát huy tốt việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong làm báo; tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị - thời sự, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với các nhà báo tại cuộc gặp mặt. 

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, báo chí tỉnh Sơn La vẫn còn những hạn chế như: Nội dung và hình thức các loại hình báo chí vẫn chưa thật sự hấp dẫn; bài viết về tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn, bài viết mang tính phản biện xã hội, phân tích sâu về sự việc, vụ việc để tạo ra hiệu ứng xã hội chưa nhiều. Tính thuyết phục của một số chương trình, tin, bài chính luận chưa cao, còn khô cứng, thiếu hấp dẫn; chưa có nhiều bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tính chiến đấu chưa cao, chưa thật sự thuyết phục; một số thông tin phản ánh chưa toàn diện về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm…

Sáu tháng cuối năm 2024, là thời gian có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại năm 2024 và kế hoạch, mục tiêu 5 năm, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Sơn La; là thời gian diễn ra nhiều sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh. Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tôi đề nghị các cơ quan báo chí thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, đổi mới nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền, tăng sức hấp dẫn, tính thuyết phục của các tin, bài, phóng sự, đảm bảo yêu cầu: tính thời sự, chuẩn mực, công tâm, phong phú, hấp dẫn; tuyên truyền sâu rộng, kịp thời hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; chú trọng phát hiệu, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến theo phương châm “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác kịp thời những quan điểm sai trái, thù địch… trọng tâm là:

(1) Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trên các lĩnh vực; những kết quả nổi bật của đất nước và của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện các Chương trình (Kế hoạch) hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh như: Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9); 129 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895-10/10/2024); 72 năm Ngày giải phóng Sơn La (22/11/1952-22/11/2024);…

 (2) Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; các giá trị, truyền thống tốt đẹp của dân tộc… góp phần củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(3) Tích cực, chủ động có nhiều bài viết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động; phê phán, đấu tranh với cái xấu, cái ác, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong mọi lĩnh vực… tác động tích cực và có hiệu quả vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh.

Hai là, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, xuất bản; khai thác ứng dụng hiệu quả công nghệ vào sản xuất tin bài, truyền tải phát sóng, phát triển cơ quan báo chí theo mô hình tòa soạn hội tụ, tích hợp đa phương tiện, truyền dẫn đa nền tảng. Chủ động, tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội để lan tỏa thông tin tích cực, hạn chế thông tin tiêu cực, vừa thực hiện chuyển đổi số báo chí vừa đảm bảo không gian mạng lành mạnh, để dẫn dắt, định hướng dư luận theo phương châm “nhanh - ngắn - rộng”. 

 Ba là, người đứng đầu cơ quan báo chí của tỉnh, giám đốc các cơ quan thường trú, trưởng các văn phòng đại diện các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của mình đối với hoạt động của cán bộ, phóng viên báo chí ở đơn vị mình, siết chặt kỷ luật trong quá trình tác nghiệp; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về báo chí; đề cao trách nhiệm trong việc kiểm duyệt tin bài, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, đội ngũ những người làm báo về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; quán triệt, thực hiện nghiêm 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Thường xuyên lắng nghe ý kiến góp ý, phê bình của bạn đọc, bạn nghe đài và xem truyền hình; phấn đấu để toàn bộ nội dung thông tin trên hệ thống báo chí của tỉnh có tính thời sự cao, phong phú, đa dạng, hấp dẫn, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân. Tuyên truyền, lan tỏa và thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, hướng đến chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Bốn là, các phóng viên, nhà báo cần tiếp tục tự đổi mới tư duy, hoàn thiện kỹ năng, nâng cao đạo đức người làm báo và tiếp cận ứng dụng hiệu quả công nghệ mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuân thủ nghiêm quy trình tác nghiệp để sáng tạo ra các tác phẩm báo chí có nội dung đặc sắc, nổi bật, cuốn hút, bắt kịp xu thế phát triển của báo chí và nhu cầu của công chúng, hướng đến xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2024), thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, xin được chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, chúc các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động trong các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn và của tỉnh luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc; tiếp tục phát huy truyền thống, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển.

* Đầu đề bài báo do Toà soạn đặt
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới