Cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS huyện Mường La tích cực triển khai các hoạt động dân vận giúp nhân dân, tạo mối quan hệ gắn bó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ.
Đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động công tác dân vận nhằm khắc phục bệnh thành tích, hình thức; thay vào đó là xây dựng mô hình có địa chỉ và có cách làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Sự vào cuộc của hệ thống dân vận các cấp và đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và nhân dân sẽ làm cho phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu.
Hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố được triển khai, nhân dân đồng thuận cao, lan tỏa sâu rộng các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức mạnh nội lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Thực hiện lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, công tác dân vận của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Phù Yên luôn hướng về cơ sở, bằng những công việc cụ thể, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.
Với phương châm hướng về cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp, triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
Những năm qua, Ban Chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đã chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận, góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.
“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thực hiện lời dạy của Bác, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả và đang được nhân rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các đơn vị của tỉnh tập trung triển khai cụ thể hóa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
Đón năm mới Giáp Thìn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Sai, huyện Sông Mã, thêm niềm vui khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là kết quả từ những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trên hành trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Trên địa bàn huyện Vân Hồ có 14 xã, 115 bản, gần 15.300 hộ; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 93,6%. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.
Nằm trên vùng biên cương của huyện Sốp Cộp, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326, Quân khu 2 luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong bảo vệ Tổ quốc.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được các cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Yên triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư và phát huy hiệu quả thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.