“Dân vận khéo” ở Thành phố • Kỳ I: Những cách làm hay, điển hình

Hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố được triển khai, nhân dân đồng thuận cao, lan tỏa sâu rộng các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức mạnh nội lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 Trung tâm thành phố Sơn La 

Điểm sáng "Dân vận khéo"

Dấu ấn trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” chính là sự kiện thành phố Sơn La vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ghi danh vào mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu”. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với giáo dục của thành phố nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung. Từ năm 2020 đến nay, Thành phố chi 1.440 tỷ đồng cho lĩnh vực này, chiếm 33,7% tổng chi ngân sách toàn thành phố.

Phòng lớp học của Trường tiểu học Chiềng Lề được đầu tư hiện đại đưa vào sử dụng năm học 2023-2024. 
Trường mầm non Ngôi sao Sơn La phối hợp với Trung tâm Anh ngữ dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non.

Cùng với hệ thống giáo dục công lập, giáo dục dân lập, các trung tâm tin học, anh ngữ nở rộ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân học tập theo nhu cầu và năng lực. Giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, nhiều tổ, bản thành lập câu lạc bộ văn hóa Thái, câu lạc bộ xòe Thái, thu hút hàng trăm nghệ nhân, nhân dân truyền dạy.

Thực hiện phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, từ năm 2020 đến nay, Thành phố vận động cán bộ, đảng viên tự nguyện đóng góp gần 1 tỷ đồng, hỗ trợ 111 học sinh có hoàn thành khó khăn, trẻ khuyết tật trong 3 năm học, mức hỗ trợ 18 triệu đồng/học sinh.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tai phường Quyết Thắng, Thành phố

Em Nguyễn Hưng Long, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Chiềng Lề có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ mất tích nhiều năm nay, bố ốm yếu, em sống cùng bà ngoại và bố. Tiếp sức cho em đến trường, hàng năm, em được cô giáo chủ nhiệm hỗ trợ dụng cụ học tập thiết yếu, nhà trường miễn phí các khoản quỹ đóng góp và trích quỹ phúc lợi nhà trường do cán bộ, giáo viên đóng góp hỗ trợ tiền ăn trưa cho em. Em Long tâm sự: Em từng nghĩ đến việc bỏ học, để giảm gánh nặng cho gia đình. Nhờ sự động viên, khích lệ và giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm, nhà trường và được hỗ trợ học bổng, giúp em có động lực tiếp tục học tập.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố tăng hoa chúc mừng ra mắt "Ngôi nhà trí tuệ" tổ 4, phường Quyết Thắng.

Duy trì, giữ vững danh hiệu “Thành phố học tập toàn cầu”, nhiều tổ, bản đã và đang xây dựng “Ngôi nhà trí tuệ”. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ 9, phường Tô Hiệu, phấn khởi: Xây dựng "Ngôi nhà trí tuệ", tổ 9 đã huy động nhân dân đóng góp sách cho “Thư viện nhân ái”, bố trí các góc vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể dục thể thao, góc trưng bày hiện vật giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.

"Thư viện nhân ái" của "Ngôi nhà trí tuệ" tổ 9, phường Tô Hiệu phục vụ nhu cầu đọc sách của nhân dân.

Bà Cao Kim Dung, tổ 9, phường Tô Hiệu, vui mừng chia sẻ: “Ngôi nhà trí tuệ” trở thành điểm hẹn của bà con trong tổ. Tới đây, chúng tôi được đọc sách, tham gia rèn luyện sức khỏe qua các môn thể thao, nhảy dân vũ, góp phần xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh, tinh thần đoàn kết trong khu dân cư.

Sau gần một tháng, Thành phố đã ra mắt 4 “Ngôi nhà trí tuệ”, trong đó, có "Thư viện nhân ái", quy mô 3.000 đầu sách; khu vực đọc sách; khu vui chơi, giải trí như: Bóng bàn, cờ vua, cờ tướng; sân bóng chuyền, cầu lông… Các tổ đã thành lập tổ học tập cộng đồng, Ban giám sát hoạt động “Ngôi nhà trí tuệ”. Dự kiến, tháng 4/2024, Thành phố ra mắt thêm 10 mô hình “Ngôi nhà trí tuệ”. Phấn đấu, cuối năm nay, thành phố có 139 tổ, bản có “Ngôi nhà trí tuệ”.

Tận tuỵ, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; thân thiện, tận tụy, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Đảng ủy Công an Thành phố là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu ở lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Mô hình xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ tận tâm, tận tụy, trách nhiệm, vì phân dân phục vụ; phát huy sức mạnh, tinh thần đoàn kết của nhân dân trong đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Công an Thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Đảng ủy Công an Thành phố đã trình Ban Thường vụ Thành ủy đồng thuận chủ trương thực hiện xây dựng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; thân thiện, tận tụy, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong giai đoạn 2023-2030. Trong đó, lồng ghép nội dung Công an phường thân thiện vào Bộ tiêu chí tạm thời của Bộ Công an. Năm 2023, thí điểm tại Công an phường Tô Hiệu và Công an phường Quyết Thắng.

Thiếu tá Lương Hoài Phương, Trưởng Công an phường Quyết Thắng, chia sẻ: Thực hiện mô hình, cán bộ, chiến sĩ đã ký cam kết thực hiện chính quyền thân thiện. Xây dựng các mô hình “Tổ liên gia tự quản về PCCC”, lắp hệ thống chuông báo an toàn cụm dân cư liên gia tự quản PCCC tại tổ 3, 4, 8; thành lập nhóm “Zalo an ninh” với trên 4.000 thành viên tham gia tại 161 tổ liên gia tự quản

Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại các gia đình ở tổ 4, phường Quyết Thắng.

Chia sẻ thêm thông tin, Trung tá Phạm Khánh Hòa, Phó Trưởng Công an Thành phố, nói: Sau 1 năm triển khai, tình ANTT trên địa bàn phường Tô Hiệu, Quyết Thắng luôn được giữ vững, không xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Hiện nay, Công an phường Tô Hiệu và phường Quyết Thắng đạt 22/22 tiêu chí trong bộ tiêu chí tạm thời của Bộ Công an về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; đạt 4/4 tiêu chí của địa phương về xây dựng "Công an phường thân thiện".

Công an phường Chiềng Cơi phối hợp với VNPT Thành phố hỗ trợ công dân đăng ký thông tin sim chính chủ.

Cùng với mô hình “Camera an ninh tổ, bản” của Đoàn thanh niên xã Chiềng Xôm; mô hình “Xây dựng nhóm dân cư tự quản về hành lang hè phố” của Chi bộ Tổ 1, phường Tô Hiệu… đã góp phần duy trì hiệu quả phong trào, mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cơ sở; đặc biệt Thành phố hoàn thành thực hiện 2 dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và “Dự án cấp, quản lý căn cước công dân”. Thành phố thuộc top 10 đơn vị toàn quốc hoàn thành đúng, đủ 2 dự án.

Tuyên truyền, vận động, thuyết phục giải quyết nhiều việc khó

Khánh thành trụ sở nhà làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Viêt Nam Thành phố.

 Nhiều công trình đầu tư xây dựng, bồi thường, tái định cư các dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố kéo dài nhiều năm trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền giải quyết thông qua công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục.

Ông Cầm Việt Quân, Trưởng ban Quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng Thành phố, chia sẻ: Chúng tôi đăng ký mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ các chủ trương, chính sách thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội”. Cấp ủy phân công nhiệm vụ cụ thể từng cán bộ, đảng viên, nhân viên kỹ thuật phụ trách từng công trình, phối hợp cùng các đơn vị, xã, phường, tổ, bản tuyên truyền, vận động, thuyết phục tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc bàn giao diện tích đất triển khai các dự án.

Khánh thành đưa vào sử dụng tuyến đường Lò Văn Giá - Quyết Thắng.

Bằng cách làm trên, năm 2023, Thành phố triển khai, hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 58 công trình, dự án, trong đó, nhiều công trình, dự án ý nghĩa, như: Tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đường Lò Văn Giá - Quyết Thắng; tuyến đường 25 m Hoàng Quốc Việt - bản Buổn… Đồng thời, Thành phố hoàn thành 133 công trình công cộng theo hình thức “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, tổng mức đầu tư 30,5 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 7,2 tỷ đồng.

Đường ngõ tổ 8, phường Chiềng Lề được Asphalt bằng hình thức "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ"

Năm 2023, xã Hua La là xã thứ 3 của Thành phố cán đích nông thôn mới nâng cao, hoàn thành 19/19 tiêu chí và 75 chỉ tiêu. Trong đó, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được đặc biệt quan tâm. Hiện nay, xã đã hoàn thành thi công 26 công trình bê tông đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao và hệ thống đèn chiếu sáng nông thôn. Tổng mức đầu tư trên 9,6 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp gần 1 tỷ đồng.

Ông Quàng Văn Biu, Chủ tịch UBND xã Hua La, cho biết: Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, các bản phát huy tình thần dân chủ, họp bàn, thống nhất các mức đóng góp và tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan. 

Hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết“ cho hộ nghèo phường Quyết Thắng.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, Thành ủy đang là điểm sáng thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh. Nhiều mô hình đang lan tỏa, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng đảng, chính quyền và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là, làm cho đời sống nhân dân ngày một nâng cao.

(còn tiếp)

Minh Thu - Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới