Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Mai Sơn

Ngày 24/7, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Mai Sơn.

Giọng nữ

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh làm việc với huyện Mai Sơn về công tác mưa lũ.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, từ đêm 23 và rạng sáng ngày 24/7, huyện Mai Sơn có mưa to kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Cụ thể, tại xã Chiềng Nơi, mưa, lũ đã khiến 6 người ở bản Hua Pư và bản Pá Hốc, xã Chiềng Nơi chết và mất tích; làm hư hỏng 131 nhà dân trên địa bàn 12 xã; trong đó, 5 nhà sập hoàn toàn, 22 nhà bị sạt lở và 104 nhà bị ngập úng.

Ngoài ra, mưa lũ làm cho quốc lộ 6 qua địa bàn và tuyến đường Cò Nòi - Phiêng Pằn bị sạt lở, gây tắc đường; nhiều tuyến đường trên địa bàn cũng bị sạt lở; cuốn trôi 3 cầu treo tại xã Chiềng Nơi; sạt lở 20m bờ kè tại trụ sở UBND xã Nà Ớt; ngập úng 2 điểm trường xã Chiềng Nơi, xã Mường Bằng; làm gãy, đổ 21 cột điện hạ thế tại xã Hát Lót, Chiềng Chung, Chiềng Nơi và cuốn trôi 3 xe máy của người dân xã Chiềng Chung.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh cùng đoàn kiểm tra khu vực cống ngập tại tiểu khu 32, xã Cò Nòi.

Mưa lớn còn làm ngập úng 72,6ha lúa, 1ha cây trồng lâu năm xã Nà Ớt; 21,6ha cây trồng hàng năm xã Hát Lót, xã Chiềng Mung; cuốn trôi 6,4ha thuỷ sản tại 2 xã Chiềng Mung, Nà Ớt. Tổng ước tính thiệt hại trên 30 tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh kiểm tra khu vực ngập tại bản Mé, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn.

Sau khi đi kiểm tra, đồng chí Hoàng Quốc Khánh yêu cầu huyện Mai Sơn huy động lực lượng chức năng làm tốt công tác điều tiết giao thông trên các tuyến đường trục chính; tích cực tham gia cứu hộ các hộ dân bị ngập lụt trên địa bàn thị trấn Hát Lót; chủ động lực lượng hỗ trợ di chuyển người và tài sản của các hộ bị sạt lở, ngập úng theo đúng phương châm “4 tại chỗ”; thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại về người, tài sản. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Mai Sơn tiếp tục thường trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ dự báo tình hình mùa mưa lũ, bố trí lãnh đạo thường trực chỉ huy xử lý các tình huống mưa lũ, thiên tai xảy ra; thực hiện các chính sách xã hội, làm tốt công tác cứu trợ khắc phục hậu quả do mưa lũ, thiên tai gây ra, nhằm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, bảo vệ môi trường...

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới