Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Bắc Yên

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được các cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Yên triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư và phát huy hiệu quả thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Cán bộ xã Háng Đồng tuyên truyền vận động nhân dân bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông.

Háng Đồng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Yên, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, khí hậu quanh năm mát mẻ, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, xã lựa chọn xây dựng mô hình dân vận khéo “Vận động nhân dân bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch”.

Ông Mùa A Chơ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Triển khai thực hiện mô hình, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với các bản tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân bảo tồn, phục dựng và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật; tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa. Đồng thời, phối hợp với các trường học đưa những nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Mông vào trong các hoạt động ngoại khóa, góp phần nâng cao ý thức cho học sinh trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Đến nay, 100% các bản của xã Háng Đồng có nhà văn hóa, xây dựng quy ước, hương ước, duy trì các đội văn nghệ thường xuyên tập luyện. Đặc biệt, các hộ đã đầu tư 10 homestay, nhà nghỉ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu du khách đến lưu trú. Năm 2023, có hơn 36.000 lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm; tổng doanh thu từ du lịch đạt 5 tỷ đồng.

Chị Sùng Y Xoa, bản Chống Tra, xã Háng Đồng, chia sẻ: Hiện nay, nhiều du khách khi đến Háng Đồng tham quan có nhu cầu thuê trang phục dân tộc để chụp ảnh, nên tôi cùng chị em trong bản mở dịch vụ cho thuê trang phục, vừa duy trì nghề thêu may truyền thống, vừa có thêm nguồn thu nhập.

Còn tại xã Tà Xùa, cây chè gắn bó với đời sống sinh hoạt, văn hóa của đồng bào dân tộc Mông hàng trăm năm nay. Sản phẩm chè Tà Xùa nổi tiếng trong và ngoài tỉnh, với giá bán bình quân 700.000 đồng/kg, nhờ đó, đời sống của người trồng chè ở Tà Xùa được cải thiện đáng kể. Để bảo tồn và phát triển cây chè Shan tuyết Tà Xùa, xã đã triển khai mô hình “Dân vận khéo” về nhân rộng trồng và chăm sóc chè và sản xuất đặc sản chè sạch.

Ông Mùa A Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, cho biết: Cây chè là cây chủ lực trong xóa đói, giảm nghèo cho bà con. Xã đã tuyên tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chè Tà Xùa; bảo vệ tốt cây chè cổ thụ, tạo sản phẩm du lịch tham quan, trải nghiệm. Xã còn vận động các hộ gia đình duy trì việc sao chè truyền thống để phục vụ khách du lịch tham quan, trải nghiệm, góp phần quảng bá sản phẩm chè Tà Xùa.

Hiện nay, xã Tà Xùa có gần 200 ha chè, trong đó, khoảng 1.600 cây chè Shan tuyết cổ thụ. Chè cổ thụ được xã giao cho các hộ quản lý, chăm sóc hoàn toàn tự nhiên, chỉ phát dọn thực bì quanh gốc, tạo sự thông thoáng cho cây quang hợp, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học.

Ông Mùa A Sênh, bản Bẹ, xã Tà Xùa, chia sẻ: Cây chè ở đây được trồng và phát triển hoàn toàn tự nhiên, nên sản phẩm rất an toàn, được nhiều người ưa chuộng và tin dùng. Gia đình tôi có 30 gốc chè shan tuyết cổ thụ, mỗi năm cho thu hoạch gần 2 tạ chè thành phẩm, thu nhập hơn 150 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình còn có thêm thu nhập từ việc cho du khách đến thăm và trải nghiệm hái chè, sao chè tại gia đình.

Trong năm qua, huyện Bắc Yên đã xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... Trong đó, nổi bật là công tác phát triển Đảng trong đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở các xã, thị trấn và các bản, tiểu khu; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; xã hội hóa lắp hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời và máy tính, máy in cho bản, tiểu khu; phát triển cây ăn quả; trồng và chăm sóc cây thảo quả; vận động nhân dân trong cùng dòng họ tham gia bảo vệ an ninh trật tự...

Ông Sa Văn Thúy, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Bắc Yên, cho biết: Thông qua việc triển khai các mô hình đã khơi dậy, phát huy vai trò chủ thể của người dân, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, huyện Bắc Yên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn, xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế; trọng tâm là nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Bài, ảnh: Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới