Duy trì đoàn kết và sự phát triển của cộng đồng

Thuận Châu là huyện có nhiều thành phần dân tộc, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo tại địa phương có vai trò quan trọng trong việc duy trì đoàn kết và sự phát triển của cộng đồng.

Một nhà nguyện trá hình tại xã Long Hẹ đã bị cơ quan chức năng huyện Thuận Châu xử lý vi phạm.Ảnh: Quàng Tuấn (CTV)

Để thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đồng bào theo các tôn giáo trên địa bàn.

Các điểm nhóm tôn giáo được chấp thuận đăng ký sinh hoạt đã đi vào hoạt động có nền nếp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang thường xuyên tuyên truyền, vận động các tín đồ yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tham gia thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động tôn giáo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn, không xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Đến nay, trên địa bàn huyện Thuận Châu có 4 tôn giáo đang hoạt động, gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành và hiện tượng tôn giáo mới, với tổng số 473 hộ, 2.514 nhân khẩu. Trong đó, 32 nhân khẩu có hiện tượng hoạt động tôn giáo lạ. Ông Nguyễn Đức Thặng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, thông tin: Thời gian qua, huyện tạo điều kiện cho nhân dân thực hành tín ngưỡng và tôn giáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  Các cơ quan chức năng địa phương tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và giám sát, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở huyện Thuận Châu đang được thực hiện hiệu quả, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Điều này tạo thuận lợi cho việc duy trì an ninh trật tự, đoàn kết và phát triển của cộng đồng trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, hoạt động tôn giáo vẫn còn nhiều tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Đã có hiện tượng xây dựng nhà nguyện trá hình, cử người đi tập huấn, bồi linh, tổ chức các buổi cầu nguyện tập trung. Qua theo dõi, đã phát hiện có sự liên kết giữa những đối tượng cầm đầu đạo, một số bà con theo đạo lạ chủ yếu hoạt động tại gia...

Tại xã Long Hẹ, xuất hiện một số người nước ngoài đến thăm 2 điểm nhóm đạo, nhằm khảo sát, xem xét hỗ trợ xây dựng, nâng cấp nhà nguyện mới tại bản Ta Khom và xây dựng nhà nguyện trá hình. Hay hiện tượng một số đối tượng lôi kéo tín đồ tham gia thành lập “Hiệp hội người Mông” và “Chợ tự quản người Mông”. Đồng thời, móc nối tín đồ trong và ngoài địa bàn đến thăm thân, du lịch, với ý đồ xây dựng địa bàn dành riêng cho người Mông, do người Mông quản lý... tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.

Thượng tá Đào Ngọc Sơn, Trưởng Công an huyện Thuận Châu, cho biết: Ngay sau khi nắm tình hình, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, chính quyền các xã tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn; kịp thời ngăn chặn, không để phát sinh tình hình phức tạp về an ninh trật tự. Giám sát chặt chẽ không để các đối tượng có cơ hội tuyên truyền, giảng đạo trái pháp luật.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, huyện Thuận Châu tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật để nhân dân có nhận thức đúng về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật, các hoạt động xuyên tạc, phá hoại tôn giáo, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của người khác. Tiếp tục đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số... góp phần vào sự phát triển toàn diện của cộng đồng.

Huyền Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới