Thi đua dạy tốt, học tốt

Cụ thể hóa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các trường học trên địa bàn huyện Mai Sơn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục - đào tạo địa phương.

Giờ học của thầy và trò Trường tiểu học thị trấn Hát Lót.

Ông Phạm Văn Khanh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn, cho biết: Hằng tháng, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên môn, họp cơ quan, tổ chức kiểm điểm theo nội dung đã cam kết, đánh giá những ưu, nhược điểm và đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời. Ngoài ra, các nhà trường đã chủ động gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, của địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, các tổ chức đoàn thể, với các việc làm cụ thể. Hằng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện còn vận động cán bộ công chức, viên chức, giáo viên quyên góp mua quần áo, gạo, sách giáo khoa, đồ dùng học tập giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường học đầy đủ.

Từ năm 2020 đến nay, 90% số giáo viên của trường được công nhận giáo viên dạy giỏi các cấp, trong đó, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chiếm 50%; trên 80% số tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, khai thác triệt để và hiệu quả các trang thiết bị công nghệ thông tin vào giảng dạy trên lớp, như máy chiếu, tivi, khai thác kho học liệu điện tử phục vụ giảng dạy... Nhiều sáng kiến, kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên nhà trường được công nhận và ứng dụng thành công, tiêu biểu như “Bồi dưỡng đam mê viết chữ đẹp cho học sinh lớp 4, 5”; “Nâng cao chất lượng giáo dục năng lực phẩm chất cho học sinh lớp 3 thông qua hoạt động trải nghiệm”... Nhờ đó, năm học 2021-2022, nhà trường được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua.

Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”; thi đua “Dạy tốt - học tốt”. Tích hợp nội dung học tập và làm theo Bác vào các môn học; lồng ghép vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Từ năm học 2019 đến nay, toàn huyện có 313 học sinh giỏi cấp tỉnh; riêng năm học 2021-2022, có 131 học sinh giỏi cấp tỉnh, với 12 giải nhất, 34 giải nhì, 41 giải ba, 44 giải khuyến khích. Huyện Mai Sơn là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh khối THCS.

Trường tiểu học thị trấn Hát Lót là một trong những điển hình trong học và làm theo Bác. Thầy giáo Hoàng Minh Tú, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Chi bộ nhà trường đã chỉ đạo gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với xây dựng kế hoạch học tập và làm theo với những việc làm cụ thể, lấy đó làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá giáo viên hằng năm. Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên cùng tổ chuyên môn dự giờ, kiểm tra chuyên môn giáo viên còn thiếu kinh nghiệm để giúp đỡ; cử giáo viên giỏi kèm giáo viên khá, tạo điều kiện để giáo viên được dự giờ, học hỏi kinh nghiệm. Không chỉ đánh giá chất lượng giáo viên qua giờ dạy mà còn qua đánh giá chất lượng học sinh.

Năm học 2022-2023, chất lượng giáo dục toàn diện của huyện tiếp tục được duy trì. Toàn huyện có 38 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 100%; tỷ lệ huy động học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi đạt 100%; số học sinh khá, giỏi tăng đều qua mỗi năm; 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, thực hiện dạy đúng, dạy đủ các môn học.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn quyết tâm vận dụng sáng tạo, hiệu quả lời dạy của Bác vào công tác dạy và học, đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện không ngừng phát triển.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới