Cựu chiến binh vùng biên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, cựu chiến binh huyện Sông Mã đã tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nói về phong trào thi đua phát triển kinh tế, đồng chí Giàng A Pó, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Sông Mã, cho biết: Trên cơ sở bám sát các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội, hội viên tích cực tăng gia sản xuất, tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế, các phong trào thi đua của địa phương và của Hội, như: Phong trào thi đua “CCB giúp nhau làm kinh tế xóa đói, giảm nghèo, “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi”, “CCB tham gia thực hiện các mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”. 

           

CCB Cầm Văn Miến ở bản Củ, xã Chiềng Cang phát triển nuôi cá.

           

Các cấp Hội CCB trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các thế hệ CCB nỗ lực sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời, tạo điều kiện để CCB tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi; tổ chức cho hội viên đi tham quan học tập những gương CCB tiêu biểu, những cách làm sáng tạo, mô hình kinh tế sản xuất, kinh doanh hiệu quả ở trong và ngoài huyện. Qua đó, đã giúp hội viên nâng cao nhận thức cũng như được tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, học tập kinh nghiệm và vận dụng hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh. Hiện, Hội CCB huyện đang nhận ủy thác qua các kênh ngân hàng trên 132 tỷ đồng cho trên 3.590 hộ hội viên CCB vay phát triển kinh tế. Ngoài ra, Hội còn vận động các hội viên đóng góp Quỹ tiết kiệm, giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, phát triển sản xuất. Qua phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo; nhiều hội viên làm kinh tế giỏi, có thu nhập cao đã giúp đỡ đồng chí, đồng đội, người dân còn khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xóa đói nghèo... 

           

Cựu chiến binh Cầm Văn Miến ở bản Củ, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, là tấm gương CCB tiêu biểu trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vươn lên làm giàu cho gia đình; tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, trở thành điển hình trong Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" và là CCB sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Ông Miến chia sẻ: Đến năm 2014, tôi đã đốn tỉa và ghép toàn hộ vườn nhãn 1.000 cây, nhờ đó năng suất, chất lượng quả nhãn được nâng lên rõ rệt. Với vườn nhãn ghép trung bình cho thu hoạch 200 tấn quả/năm; nuôi 10 con trâu, bò và thả cá... gia đình có thu nhập từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, tôi còn giúp đỡ hàng chục gia đình hội viên và người dân trong bản có hoàn cảnh khó khăn bằng việc cho vay vốn không tính lãi; đưa trâu, bò cho hộ nghèo nuôi giẽ; tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập từ 200-250 nghìn đồng/người/ngày.

           

CCB Quàng Văn Chi, bản Ten, xã Chiềng En (ở giữa) chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc nhãn ghép với các hội viên CCB trong bản.        

Phong trào “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi” ở huyện Sông Mã tạo sức lan tỏa rộng khắp, từ các xã dọc sông đến các xã vùng cao. Điển hình trong vươn lên phát triển kinh tế ở xã vùng III đặc biệt khó khăn phải kể đến tấm gương của CCB Quàng Văn Chi, bản Ten, xã Chiềng En. Mặc dù sinh sống ở nơi có đồi núi hiểm trở, đường giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, song CCB Quàng Văn Chi đã vượt khó, vươn lên trong phát triển kinh tế và trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện. CCB Quàng Văn Chi chia sẻ: Từ mô hình 2 ha xoài, 2 ha nhãn, 1,3 ha cây quế, 1.300 m³ ao nuôi cá, mỗi năm gia đình thu lãi trên 200 triệu đồng. Để liên kết các hội viên CCB và bà con trong bản cùng nhau phát triển sản xuất, tôi đã vận động thành lập HTX Dịch vụ nông nghiệp Sơn Long, do tôi làm Giám đốc. HTX hiện có 9 thành viên, trong đó có 5 thành viên là hội viên CCB, hiện HTX đang có 15 ha xoài, 15 ha nhãn, doanh thu trung bình của HTX đạt trên 1 tỷ đồng/năm.       

Đồng chí Giàng A Pó thông tin thêm: Việc nhân rộng các mô hình kinh tế luôn được các cấp Hội CCB quan tâm đẩy mạnh. Đến nay, toàn huyện đã có 4 doanh nghiệp, 10 HTX, 10 trang trại, 176 gia trại, 158 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ; tạo việc làm cho trên 1.180 lao động địa phương. Toàn huyện có 334 hộ gia đình CCB có mô hình kinh tế hộ gia đình trang trại, gia trại, đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên. Tiêu biểu như Công ty TNHH Nhất Tâm Thành, Công ty TNHH Trung Nghĩa, HTX dịch vụ nông nghiệp An Thịnh; CCB Lường Văn Thoan, Dương Tự Thanh, xã Nà Nghịu; Cầm Văn Miến, xã Chiềng Cang; Lường Văn Phong, xã Chiềng Khoong; Tô Hiến Thành, Nguyễn Thành Kính, thị trấn Sông Mã; Nguyễn Bá Cảnh, Quàng Văn Chiến, Cầm Văn Lê, Trần Mạnh Hùng, xã Chiềng Khương, Quàng Văn Chi, xã Chiềng En...   

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được từ phong trào thi đua “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi” đã tạo sức lan tỏa, động lực để cán bộ, hội viên CCB của huyện Sông Mã tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới