Cựu chiến binh Mai Sơn giúp nhau phát triển kinh tế

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh huyện Mai Sơn đã và đang đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên.

Hội Cựu chiến binh huyện Mai Sơn có 5.611 hội viên sinh hoạt tại 25 tổ chức cơ sở hội. Thời gian qua, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, ngành, địa phương và của các đồng chí, đồng đội, nhiều hộ gia đình cựu chiến binh huyện Mai Sơn đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình cựu chiến binh nghèo, cận nghèo giảm còn 4%; hộ khá, hộ giàu tăng lên 67%. Đặc biệt, toàn Hội có 6 doanh nghiệp, 11 HTX, gần 1.300 trang trại, gia trại và trên 700 hộ kinh doanh do cựu chiến binh làm chủ, thu hút trên 4.500 lao động, thu nhập bình quân từ 4 - 6 triệu đồng/tháng. Có 36 hội viên cựu chiến binh được công nhận sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 53 hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao của CCB Hoàng Văn Chất, bản Củ, xã Chiềng Ban.

Ông Đèo Đức Thun, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Mai Sơn, cho biết: Hàng năm, Hội Cựu chiến binh huyện đã phát động phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, không chịu đói nghèo, vượt khó đi lên, phát huy mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Hội thường xuyên giúp đỡ hội viên cựu chiến binh làm chủ các doanh nghiệp, tổ sản xuất, kinh doanh, trang trại, gia trại; duy trì, phát triển các mô hình sản xuất hoạt động làm ăn có lãi. Tạo điều kiện cho gần 3.000 lượt hội viên vay vốn tại Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ trên 103,3 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất... Ngoài ra, các cấp Hội còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình mới, hiệu quả có thể ứng dụng trên địa bàn.

Tháng 1/2022, HTX Cựu chiến binh Mai Sơn được thành lập với 28 thành viên, hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp. Các cựu chiến binh có kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, tiêu thụ nông sản nên hiện nay, HTX có 35 ha na, 30 ha nhãn, xoài, 550 đàn ong mật, 1 cơ sở chế biến nông sản, 2 cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư nông nghiệp.

Ông Đỗ Hồng Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX, cho biết: HTX đã xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm cho các thành viên trong quá trình sản xuất, kinh doanh, hướng đến xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu riêng, nghiên cứu phát triển thị trường, tạo sức cạnh tranh cho hàng nông sản của các thành viên trên thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho các hộ thành viên.

Gia đình cựu chiến binh Hoàng Văn Chất, bản Củ, xã Chiềng Ban, có 5 ha cam, thu bình quân 150 tấn quả các loại, trừ chi phí lãi khoảng 2 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Chất đã vận động 12 hộ dân thành lập HTX Trường Tiến do ông làm Giám đốc. Các thành viên được hướng dẫn cách chuyển đổi những diện tích trồng cà phê kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả chất lượng cao. Đến nay, HTX đã phát triển lên 20 thành viên, trồng 30 ha cam Vinh, cam đường canh, cam V2 và bưởi da xanh, nhãn ghép, xoài ghép và 2 ha rau xanh; trồng 2 ha nấm, thâm canh 30 ha cà phê, chăn nuôi 200 con bò sinh sản... Thu nhập bình quân của thành viên đạt trên 500 triệu đồng. HTX còn tạo việc làm thường xuyên cho 60 người và 400 lao động thời vụ, tiền công từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. 

Cựu chiến binh thị trấn Hát Lót trao đổi kinh nghiệm trồng cây ăn quả.

HTX Tiên Sơn, xã Mường Bon sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả an toàn theo hướng VietGAP, do CCB Phạm Thanh Thưởng làm giám đốc, doanh thu 2- 2,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 26 lao động, thu nhập bình quân từ 4 - 4,5 triệu đồng. HTX Thương binh 27/7 sản xuất nước giải khát và thạch rau câu do CCB Đỗ Hồng Phương làm giám đốc, doanh thu đạt 2 - 2,5 tỷ đồng/năm; giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động là CCB, con cháu CCB, với mức thu nhập hàng tháng từ 5 - 5,5 triệu đồng/lao động/tháng. Trang trại cây ăn quả của CCB Trần Bá Cường, tiểu khu 1, thị trấn Hát Lót với quy mô trên 5 ha, thu từ 1-1,2 tỷ đồng/năm...

Ngoài việc vận động hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB huyện còn phát động phong trào hội viên CCB tiết kiệm, đóng góp quỹ hỗ trợ "xóa nhà dột nát" cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, các hội viên trên địa bàn đã tự đóng góp được 1 tỷ 150 triệu đồng xóa 27 nhà tạm, nhà dột nát. Các hội viên có thu nhập khá, giàu còn tận tình giúp đỡ hàng nghìn hội viên nghèo về vốn, cây con giống, kinh nghiệm sản xuất; tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho nhiều lao động với thu nhập cao và ổn định, qua đó, tạo thêm động lực để hội viên phấn đấu vươn lên, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua lao động sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới