Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, trở về đời thường, cựu chiến binh Lò Xuân Hồ, bản Phiêng Bay, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai luôn tích cực lao động sản xuất, vươn lên làm giàu và trở thành tấm gương trong phát triển kinh tế ở bản.

Ông Lò Xuân Hồ kiểm tra sự phát triển của cây bưởi da xanh.

Tháng 8/1978, ông Lò Xuân Hồ lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, tháng 10/1979, ông được điều động thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào, biên chế tại Sư đoàn 379. Đến tháng 10/1990, ông được xuất ngũ trở về địa phương. Những năm đầu, cuộc sống của gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Bằng tinh thần, nghị lực của người lính Cụ Hồ, ông trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế, quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Với lợi thế vườn đồi rộng, năm 2000, ông đầu tư vào chăn nuôi gia súc, gia cầm. Từ nguồn vốn tích góp và vay mượn của anh em, họ hàng, ông đã mua 28 con trâu, bò sinh sản. Chỉ sau một năm, từ việc bán trâu và bê con, ông đã có thêm vốn để đầu tư xây dựng chuồng trại và trồng cỏ. Cùng với duy trì 30 con trâu, bò, ông còn  trồng hơn 3 ha các loại cây ăn quả, như: bơ, mận hậu, lê, xoài...

Ông Lò Xuân Hồ chia sẻ: Tôi tích cực tham gia các buổi tập huấn về kiến thức nông nghiệp do xã, huyện tổ chức. Đồng thời, tới các mô hình chăn nuôi, trồng trọt tiêu biểu của các huyện để tham quan, học tập kinh nghiệm. Năm 2018, tôi đầu tư trồng sả và liên kết, hỗ trợ cây giống, thu mua cho bà con. Tổng thu của gia đình bình quân đạt 300 triệu/năm từ việc nuôi trâu, bò, trồng cây ăn quả và trồng sả.

Để phát triển sản xuất bền vững, ông cùng 7 hộ nông dân trên địa bàn liên kết thành lập HTX Chiềng Khay Xanh. Các thành viên đã góp hơn 40 ha đất và phân vùng trồng cây ăn quả, trồng cỏ voi phát triển chăn nuôi. Toàn bộ diện tích cây ăn quả của HTX được sản xuất theo hướng hữu cơ, không dùng thuốc diệt cỏ và phân bón hóa học. Đến nay, HTX đã có 15 ha cây ăn quả được cấp giấy chứng nhận VietGAP; 15 ha trồng bí xanh, gần 40 con bò; thu nhập bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng. Từ năm 2020 đến nay, HTX đã hỗ trợ giống sả Java cho 28 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, HTX thu mua toàn bộ sản phẩm.

Anh Lò Văn Pỏm, bản Pá Bó, xã Chiềng Khay, chia sẻ: Được HTX Chiềng Khay Xanh hỗ trợ về cây giống, kiến thức và bao tiêu sản phẩm. Đến nay, với diện tích 3 ha đất đồi bỏ trống, tôi đã trồng cây sả, mỗi năm thu gần 60 tấn, thu nhập ổn định, cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Với những đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế trên địa bàn, ông Lò Xuân Hồ được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành, địa phương. Ông là tấm gương trong phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, quê hương, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, được các hội viên và nhân dân trên địa bàn yêu quý.

Đức Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới