Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

Với lợi thế có bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, những năm qua, nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, đã tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Giọng nữ
Nông dân bản Mạt, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp chăm sóc đàn gia súc.

Ông  Lò Văn Chủ, Chủ tịch UBND xã Mường Lèo, cho biết: Để chăn nuôi phát triển bền vững, đem lại hiệu quả, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi diện tích đất bạc màu, độ dốc lớn, kém hiệu quả sang trồng cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn cho gia súc. Tại các bản Huổi Phúc, Sam Quảng, Huổi Luông, Nà Chòm, Pá Khoang, Huổi Làn... đàn trâu, bò, ngựa thả trên các đồng cỏ tự nhiên đã được rào chắn cẩn thận, dựng lán có mái che cho gia súc tránh mưa gió. Các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác với các ngân hàng cho đoàn viên, hội viên vay vốn đầu tư xây dựng chuồng trại, mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay, tổng dư nợ vay từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện trên 28 tỷ đồng.

Hằng năm, xã đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh, chăm sóc, kỹ thuật làm chuồng nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; dự trữ rơm rạ, cây ngô làm thức ăn khô, không để tình trạng trâu, bò bị đói, rét vào mùa đông. Hiện nay, đàn con trâu, bò, ngựa của xã có gần 5.800 con; trong đó, trên 90% được tiêm vắc xin phòng bệnh; chuồng trại chăn nuôi đều được phun khử trùng, tiêu độc định kỳ, nên hạn chế tối đa phát sinh dịch bệnh. Chăn nuôi phát triển, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong xã từ 3-4%/năm.

Bản Mạt, một trong những bản đi đầu trong phát triển đàn gia súc ở Mường Lèo. Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Lò Văn Oai, thông tin: Bản có 111 hộ, nuôi trên 900 con trâu, bò; nhà ít nhất cũng có 5 con, hộ nhiều có 20-30 con. Bản đã khoanh vùng, rào chắn bãi cỏ hơn 70 ha để bà con chăn thả gia súc. Ban quản lý bản thường xuyên kiểm tra nếu phát hiện hư hỏng sẽ huy động bà con sửa chữa, không để trâu, bò thả rông ra ngoài. Ngoài ra, bà con chuyển đổi gần 2 ha đất trồng ngô năng suất thấp sang trồng cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn. Từ nuôi trâu, bò nhiều gia đình đã có thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo.

Trên bãi cỏ rộng gần 1 ha được bao quanh bằng rào thép, gia đình anh Giàng Chứ Măng đang chăn thả 50 con trâu, bò, ngựa. Anh Giàng Chứ Măng chia sẻ: Hằng năm, ngoài bán gia súc cho các thương lái, gia đình còn cung cấp con giống cho bà con. Đặc biệt, những năm gần đây nuôi ngựa bạch mang lại giá trị kinh tế cao, nên gia đình đã đầu tư nuôi 4 con ngựa bạch sinh sản để chủ động con giống, mở rộng quy mô chăn nuôi. Trung bình mỗi năm gia đình bán 10-12 con trâu, bò, ngựa, tổng thu nhập gần 300 triệu đồng.

Khai thác lợi thế của địa phương, từng bước thay đổi nhận thức, tập quán chăn nuôi từ nhỏ lẻ, manh mún, sang chăn nuôi theo hướng hàng hóa, cùng với sự quan tâm hỗ trợ, định hướng kịp thời, hiệu quả của chính quyền xã, việc phát triển chăn nuôi đại gia súc ở Mường Lèo đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiệu quả, bền vững.

Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới