Thành phố diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

SL - Ngày 18/11, Thành phố Sơn La đã tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo dự và chỉ đạo diễn tập.

Họp Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Sơn La.

 Dự diễn tập có các đồng chí: Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, đại diện lãnh đạo Quân khu II...

Khu vực diễn ra tình huống giả định thuộc rừng bản Chiềng Yên, xã Chiềng Cọ.

Tham gia diễn tập có gần 1.000 người, trong đó, lực lượng tại chỗ 225 người là cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân xã, bản; có 610 người là lực lượng của Thành phố và các lực lượng hiệp đồng đứng chân trên địa bàn triển khai đội hình tham gia chữa cháy rừng, bảo vệ rừng…

 

Lực lượng "4 tại chỗ" sơ tán người và tài sản của người dân.

 

Lực lượng y tế thực hành cứu thương tại nơi xảy ra đám cháy.

 Cuộc diễn tập được chia làm 2 giai đoạn: Tổ chức Hội nghị quán triệt Công điện của cấp trên, nhận định, đánh giá tình hình, xác định biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng của Thành phố; giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho các lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiệt hại do cháy rừng gây ra và thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.

 

Lực lượng PCCC Công an tỉnh thực hành đưa phương tiện đến ứng phó chữa cháy. 

 Phần thực hành dập tắt đám cháy cứu rừng theo tình huống giả định, lực lượng tham gia đã nhanh chóng dùng các phương tiện để khống chế khu vực đám cháy. Các cơ quan chức năng liên quan đã thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, tham gia cứu thương; các lực lượng kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, ổn định tình hình, canh gác, phân công trực chống cháy, thực hiện công tác chế độ, chính sách và tổng kết rút kinh nghiệm. 

 

Nhân dân xã Chiềng Cọ tham gia thực hành chữa cháy. 

Cuộc diễn tập diễn ra có nhiều lực lượng tham gia từ kiểm lâm, quân đội, cảnh sát PCCC, Ban quản lý rừng, Ban chỉ huy bảo vệ rừng, chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ đã làm tốt công tác hiệp đồng. Đồng thời thể hiện tốt năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể...

Kết quả diễn tập, Ban Chỉ đạo tỉnh chấm điểm ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn thành phố Sơn La năm 2022 xếp loại xuất sắc.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. 

 Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân; UBND Thành phố tặng giấy khen cho 11 tập thể, 25 cá nhân.

Lam Giang - Phan Hưng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới