Giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, ngày 5/11, tại huyện Mộc Châu, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận với Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đang có chuyến thực tế tại tỉnh Sơn La.

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận với Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Dự hội nghị có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Mộc Châu.

Về phía Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước có đồng chí Chăn-thạ-vông Sẻn-a-mạt-môn-ti, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Lò Minh Hùng bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đến thực tế và trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận tại tỉnh Sơn La. Đồng thời, thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của tỉnh Sơn La; vai trò, trách nhiệm của tỉnh biên giới trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới; thực hiện các Hiệp định về Quy chế biên giới Quốc gia. Năm 2022, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Lào...

Đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước trao đổi kinh nghiệm tại hội nghị. 

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân vận tại hội nghị. 

Lãnh đạo Huyện ủy Mộc Châu chia sẻ kinh nghiệm công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác dân vận với các nội dung: Vai trò của công tác dân vận trong hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” ở các địa phương. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa; kinh nghiệm của cán bộ làm công tác dân vận trong tuyên truyền, vận động đồng bào vùng sâu, vùng xa trong phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng chí Chăn-thạ-vông Sẻn-a-mạt-môn-ti phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Đoàn công tác, Đồng chí Chăn-thạ-vông Sẻn-a-mạt-môn-ti cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị mà tỉnh Sơn La đã dành cho Đoàn và chúc mừng những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, các bên sẽ tăng cường hoạt động giao lưu hợp tác thiết thực, có hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực công tác dân vận giữa các địa phương của hai nước. Qua đó tích cực tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, góp phần giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

 

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới