Tận tụy, hết lòng vì công việc

Tận tụy, hết lòng vì công việc, phát huy vai trò, trách nhiệm trên các lĩnh vực công tác... Đó là nhận xét của đồng nghiệp dành cho anh Nguyễn Đức Nguyên, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu, vừa vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2022.

Anh Nguyễn Đức Nguyên nhận cúp lưu niệm tại Lễ tôn vinh trí thức trẻ tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2022.

 

Tận tâm với công việc

Nhiều lần được gặp, làm việc với anh Nguyễn Đức Nguyên, tôi ấn tượng về sự gần gũi, thân thiện. Chia sẻ về thành tích đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, danh hiệu cao quý đòi hỏi cả quá trình nỗ lực, phấn đấu, anh Nguyên khiêm tốn nói: Là cán bộ, đảng viên, làm việc gì cũng phải hết sức, hết lòng và làm hiệu quả. Có được thành tích như hôm nay, ngoài sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, phải có sự ủng hộ, giúp sức của anh em, đồng nghiệp, cùng nhau phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Sau hơn 10 năm gắn bó với nghề giáo, đến năm 2005, anh Nguyên được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, tiếp đó anh được bổ nhiệm Giám đốc. Ở cương vị nào, anh cũng luôn cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ, tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn của huyện và của tỉnh tổ chức tại Mộc Châu, tiêu biểu như: Ngày hội Văn hóa các dân tộc Mộc Châu, Lễ hội Hết Chá, Lễ hội Cầu Mưa... Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa; đặc biệt là các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó đã phối hợp lập hồ sơ xếp hạng được thêm 3 di tích cấp tỉnh (Chùa Vặt Hồng, Thác Dải Yếm, Ngũ động bản Ôn)...

Đến năm 2014, anh Nguyên được phân công làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy. Năm 2015, anh là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy và từ tháng 7/2018 đến nay, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. Trên cương vị mới, anh cùng cán bộ, công chức, viên chức đơn vị tích cực tham mưu, đề xuất lĩnh vực tuyên giáo của Đảng bộ huyện, như công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội; công tác giáo dục lý luận chính trị; chỉ đạo đưa chương trình giảng dạy lịch sử Đảng bộ huyện vào giảng dạy ở cấp học phổ thông và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị có hiệu quả. Duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cộng tác viên dư luận xã hội, công tác tuyên giáo ở cơ sở; chỉ đạo ban hành bản tin tuần, thông tin kịp thời, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện...

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh đã tham mưu với Đảng bộ huyện tổ chức thực hiện nhiều nội dung đột phá, điển hình như: Việc thực hiện phong trào “Việc tốt mỗi ngày - chung tay chia sẻ” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn huyện, qua đó đã tiết kiệm được hơn 3,8 tỷ đồng giúp đỡ cho hơn 100 hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ bằng nhiều hoạt động thiết thực, đã có 385 đoàn và hơn 50.000 lượt học viên, học sinh, ĐVTN tham quan các di tích và các địa điểm có ý nghĩa lịch sử, văn hóa trên địa bàn...

Chủ nhân của nhiều sáng kiến hiệu quả

Với tinh thần ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, anh Nguyễn Đức Nguyên còn là chủ nhân của nhiều sáng kiến, như: Năm 2013, anh đề xuất sáng kiến “Bảo tồn và phát huy lễ hội cúng đá của dân tộc Mông ở bản Tà Số, xã Chiềng Hắc” với  mục đích xác định nguồn gốc, ý nghĩa lễ hội các giải pháp để tuyên truyền bảo tồn và phát huy lễ hội trong cộng đồng người Mông hướng tới đưa vào danh mục lễ hội của tỉnh. Hiện nay, bản Tà Số đã là bản du lịch cộng đồng thu hút nhiều du khách khi đến Mộc Châu. Sáng kiến “Phát huy giá trị Ngày hội văn hóa các dân tộc Mộc Châu Tết Độc lập 2/9 để phát triển Du lịch” được thực hiện trong năm 2014, hiện nay đã được duy trì hằng năm, không chỉ giữ gìn truyền thống văn hóa độc đáo của địa phương mà còn thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm.

Giai đoạn từ năm 2015 - 2021, anh Nguyên còn có nhiều sáng kiến được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, như: “Bảo vệ và phát huy văn hóa dân ca, dân vũ các dân tộc Mông, Dao ở huyện Mộc Châu”; “Đổi mới công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở của huyện Mộc Châu”; “Sản phẩm du lịch Mộc Châu - Siêu vườn trường”... Đầu năm 2022, sáng kiến “Giải pháp góp phần phát triển sản phẩm du lịch Mộc Châu - Siêu vườn trường” của anh, được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận và cấp giấy chứng nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên phạm vị toàn tỉnh, toàn quốc.

Những sáng kiến của anh Nguyễn Đức Nguyên, nhất là trong lĩnh vực du lịch, được ứng dụng vào thực tế đã tạo ra sự kết nối, chia sẻ lợi ích giữa người sở hữu tài nguyên du lịch và người kinh doanh dịch vụ du lịch, nâng cao khả năng cạnh tranh, đa dạng và độc đáo hóa sản phẩm du lịch, cung cấp các sản phẩm du lịch chất lượng, tổ chức các hoạt động du lịch đồng bộ, chuyên nghiệp, tạo ra sự phát triển bền vững; phát huy giá trị của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, tiềm năng, lợi thế của Mộc Châu, góp phần quảng bá và xây dựng hình ảnh du lịch Mộc Châu, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Thể thao -
    Tiếp nối thành công sau lần đầu tổ chức, chiều 25-4, tại Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã diễn ra lễ công bố Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024. Giải do BPTV chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Tỉnh đoàn Bình Phước, UBND thành phố Đồng Xoài tổ chức. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tươi tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải.
  • 'Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Chiến tranh đã lùi xa, Bản anh hùng ca, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Cò Nòi đã trở thành một điểm đến trong hành trình du lịch hướng về cội nguồn “Qua miền Tây Bắc”, là địa chỉ đỏ trong những trang sử vàng của dân tộc giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
  • 'Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch -
    Mùa hè đến, nhưng cao nguyên Mộc Châu vẫn giữ không khí trong lành mát mẻ, luôn là điểm đến của du khách gần xa để trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách cùng những nét văn hóa, ẩm thực độc đáo. Đặc biệt là Khu du lịch Mộc Châu vừa được công nhận là Khu du lịch quốc gia lại càng sôi động đón khách du lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
  • 'Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” trong huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, phúc tra, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
  • 'Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Kinh tế -
    Với lợi thế có bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, những năm qua, nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, đã tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
  • 'Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Xã hội -
    Trên địa bàn toàn tỉnh có 616 cơ sở giáo dục, với trên 23.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 370.000 học sinh. Các trường học đã tích cực phối hợp trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần giảm thiểu nguy cơ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
  • 'Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Xây dựng Đảng -
    Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964 - 29/9/2024) và thành lập huyện Bắc Yên (20/10/1964-20/10/2024), những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên đang tích cực thi đua, tổ chức nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp.
  • 'Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Xây dựng Đảng -
    Những năm qua, Huyện ủy Yên Châu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa sự suy thoái đạo đức, lối sống của đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.
  • 'Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Xã hội -
    Thực hiện giúp đỡ xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu giai đoạn 2021-2026 theo quyết định phân công của UBND tỉnh, VNPT Sơn La đã tích cực đồng hành, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa.
  • 'Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều tối ngày 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước". Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.
  • 'Giữ vững trụ cột an sinh:
Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Giữ vững trụ cột an sinh: Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Phóng sự -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 83% dân số toàn tỉnh. Địa bàn rộng, giao thông đi lại cách trở, đời sống nhân dân khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT đến toàn dân đạt được kết quả tích cực. Nhờ tham gia BHXH, BHYT, người dân được hưởng “trái ngọt” chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước. Nhiều lao động tự do, có lương hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện; tấm thẻ BHYT, trở thành điểm tựa và là “phao cứu sinh” người dân khi không may bị ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo.