Lan tỏa phong trào học tập trong cộng đồng

Sau 21 năm thành lập (23/10/2001-23/10/2022), tổ chức hội khuyến học trong tỉnh đã phát triển rộng khắp từ tỉnh, đến các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, các đơn vị vũ trang, cơ quan, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp và hoạt động nền nếp, đi vào chiều sâu, lan tỏa phong trào học tập trong cộng đồng, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh nhà.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi, Thành phố.

Toàn tỉnh hiện có 12 hội khuyến học huyện, thành phố; 204 hội khuyến học xã, phường, thị trấn; 29 hội khuyến học và ban khuyến học cơ quan trực thuộc tỉnh hội; 2.606 chi hội khuyến học; 417 ban khuyến học khối cơ quan cấp huyện, xã. Với tổng số 336.036 hội viên; 100% đơn vị lực lượng vũ trang, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn tỉnh đã có tổ chức hội khuyến học, hoạt động hiệu quả.

Bà Mai Thu Hương, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, cho biết: Hàng năm, Hội đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội về công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được phân công. Qua đánh giá, trên 4.000 cán bộ khuyến học các cấp (bao gồm cán bộ chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm) có 35% cán bộ khuyến học giỏi, 45% khá, 20% trung bình; không có cán bộ khuyến học loại yếu.

Sông Mã là một trong những địa phương trong tỉnh dẫn đầu về phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ông Hòa Quang Khang, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Sông Mã, thông tin: Từ đầu năm đến nay, Hội đã phát triển thêm 15 chi hội, nâng tổng số chi hội trực thuộc lên 620 chi hội và ban khuyến học, với  tổng số 38.075 hội viên. Trong đó, 389 chi hội bản, tổ dân phố; 95 chi hội dòng họ; 27 chi hội đồng hương; 58 chi hội trường học và 51 ban khuyến học cơ quan, doanh nghiệp. Nhìn chung, tổ chức hội khuyến học các cấp trong huyện hoạt động khá hiệu quả, từ việc tham mưu giúp huyện chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài; kêu gọi các tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia đóng góp ủng hộ quỹ khuyến học.

Các cấp hội đã tích cực vận động, kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia xây dựng quỹ khuyến học, với nhiều hình thức: Hiến đất xây dựng trường học; vườn cây, nương ngô, ao cá khuyến học; đóng góp tiền ủng hộ quỹ... Trong đó, vận động xây dựng các quỹ học bổng “Vòng tay đồng đội”, “Phú Mỹ Hưng”, “Lá xanh”, Quỹ khuyến học Việt Nam; “Quỹ học bổng Tô Hiệu”, với tổng quỹ hiện có gần 8,4 tỷ đồng. Quỹ khuyến học tại chi hội tổ, bản, tiểu khu, dòng họ, hội đồng hương có từ 5-50 triệu đồng; quỹ ở xã từ 10-500 triệu đồng; quỹ khuyến học tại các trường học từ 30-600 triệu đồng; quỹ hội huyện, thành phố từ 300-800 triệu đồng. Hàng năm, đã tặng học bổng, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng cho hàng nghìn giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và giảng dạy.

Bà Phạm Thị Cẩm, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Yên Châu, cho biết: Hàng năm, hội khuyến học các xã, thị trấn, ban khuyến học các cơ quan trong huyện đã làm tốt công tác vận động hội viên tham gia đóng góp hội phí, quỹ hội. Ngoài ra, còn kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ khuyến học được hàng trăm triệu đồng. Với tổng nguồn quỹ hội duy trì trên 100 triệu đồng. Số tiền này được sử dụng khen thưởng giáo viên và học sinh có thành tích trong giảng dạy và học tập. Đồng thời, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, học sinh các vùng khó khăn bằng các hình thức tặng quà, quần áo, sách vở, học bổng. Trong 9 tháng qua, Hội đã khen thưởng giáo viên và học sinh có thành tích trong giảng dạy và học tập trị giá hơn 120 triệu đồng; chuyển trao 15 suất học bổng Tô Hiệu cho học sinh vượt khó; tặng 12 xe đạp cho học sinh vùng khó khăn...

Trong hoạt động, đã ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. Đồng thời, triển khai mô hình “Công dân học tập”, gắn với phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Nhờ vậy, đã khuyến khích cán bộ, CCVC và nhân dân tích cực học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị. Hiện, toàn tỉnh có 73,6% “Gia đình học tập”; 85,5% “Cộng đồng học tập”; 80,7% “Đơn vị học tập”; 70,2% “Dòng họ học tập”; 58,3% cộng đồng học tập cấp xã.

Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khuyến học, nhằm nâng cao năng lực tổ chức hoạt động xây dựng phong trào khuyến học; tổ chức tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, gắn với triển khai đại trà mô hình “Công dân học tập”.

Hồng Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Thể thao -
    Tiếp nối thành công sau lần đầu tổ chức, chiều 25-4, tại Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã diễn ra lễ công bố Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024. Giải do BPTV chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Tỉnh đoàn Bình Phước, UBND thành phố Đồng Xoài tổ chức. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tươi tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải.
  • 'Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Chiến tranh đã lùi xa, Bản anh hùng ca, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Cò Nòi đã trở thành một điểm đến trong hành trình du lịch hướng về cội nguồn “Qua miền Tây Bắc”, là địa chỉ đỏ trong những trang sử vàng của dân tộc giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
  • 'Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch -
    Mùa hè đến, nhưng cao nguyên Mộc Châu vẫn giữ không khí trong lành mát mẻ, luôn là điểm đến của du khách gần xa để trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách cùng những nét văn hóa, ẩm thực độc đáo. Đặc biệt là Khu du lịch Mộc Châu vừa được công nhận là Khu du lịch quốc gia lại càng sôi động đón khách du lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
  • 'Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” trong huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, phúc tra, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
  • 'Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Kinh tế -
    Với lợi thế có bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, những năm qua, nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, đã tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
  • 'Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Xã hội -
    Trên địa bàn toàn tỉnh có 616 cơ sở giáo dục, với trên 23.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 370.000 học sinh. Các trường học đã tích cực phối hợp trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần giảm thiểu nguy cơ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
  • 'Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Xây dựng Đảng -
    Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964 - 29/9/2024) và thành lập huyện Bắc Yên (20/10/1964-20/10/2024), những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên đang tích cực thi đua, tổ chức nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp.
  • 'Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Xây dựng Đảng -
    Những năm qua, Huyện ủy Yên Châu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa sự suy thoái đạo đức, lối sống của đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.
  • 'Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Xã hội -
    Thực hiện giúp đỡ xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu giai đoạn 2021-2026 theo quyết định phân công của UBND tỉnh, VNPT Sơn La đã tích cực đồng hành, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa.
  • 'Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều tối ngày 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước". Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.
  • 'Giữ vững trụ cột an sinh:
Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Giữ vững trụ cột an sinh: Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Phóng sự -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 83% dân số toàn tỉnh. Địa bàn rộng, giao thông đi lại cách trở, đời sống nhân dân khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT đến toàn dân đạt được kết quả tích cực. Nhờ tham gia BHXH, BHYT, người dân được hưởng “trái ngọt” chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước. Nhiều lao động tự do, có lương hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện; tấm thẻ BHYT, trở thành điểm tựa và là “phao cứu sinh” người dân khi không may bị ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo.