Thanh niên Công an Sơn La thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Thực hiện phong trào “Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Đoàn Thanh niên Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khởi công “Trường đẹp cho em” tại điểm trường bản Đin Chí, tiểu học Chiềng Tương, huyện Yên Châu.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La có 12 cơ sở đoàn trực thuộc và 12 cơ sở đoàn công an các huyện, thành phố, với tổng số gần 2.000 đoàn viên. Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, cho biết: Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào “Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đến toàn thể lực lượng ĐVTN; 100% đoàn viên cam kết, đăng ký nội dung phần việc học tập thực hiện theo gương Bác Hồ. Các cơ sở đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị theo các chuyên đề để giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; xây dựng lối sống cần kiệm, liêm, chính, nhân văn, nghĩa tình, vì nhân dân phục vụ.

Từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức 11 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút hơn 5.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; nghiên cứu, xây dựng và ra mắt “Cẩm nang phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên nền tảng số”, đã ghi nhận trên 350.000 lượt truy cập sử dụng, mang lại hiệu quả tích cực trong tuyên truyền phổ biến pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm. Duy trì hoạt động fanpage “Tuổi trẻ Công an Sơn La”, đăng tải 1.036 bài viết phản ánh các hoạt động công tác trong đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực, các hoạt động nổi bật của Đoàn Thanh niên, xây dựng, lan tỏa hình ảnh chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ, thu hút hơn 7 triệu lượt người tiếp cận...

Hoạt động xã hội, tình nguyện chung sức vì cộng đồng được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng tổ chức 55 hoạt động tình nguyện, tổng giá trị trên 11 tỷ đồng. Nổi bật là Dự án “Nuôi em Mộc Châu”, vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm nhận hỗ trợ bữa cơm trưa đối với 3.962 em học sinh, với tổng số tiền thực hiện trên 5,7 tỷ đồng. Dự án “Hạnh phúc cho em” hỗ trợ xây trường, xây nhà tình nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, dự án đã kêu gọi xây dựng được 3 ngôi nhà hạnh phúc tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Quỳnh Nhai; 11 điểm trường mới ở huyện Yên Châu, Mường La, Quỳnh Nhai, Phù Yên và các công trình phụ trợ, tổng giá trị 3,1 tỷ đồng.

Em Hà Thị Hình, 12 tuổi, ở bản Tây Tà Lào, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, có mẹ bị khuyết tật vận động, không thể tự lo cho bản thân, mọi sinh hoạt của hai mẹ con đều nhờ vào người bác và sống trong túp lều dột nát. Khi biết hoàn cảnh em Hình, Dự án “Hạnh phúc cho em” Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vận động các nhà hảo tâm, giúp gia đình em Hình xây một nhà cấp 4, trị giá hơn 100 triệu đồng. Qua chương trình “Em nuôi của Đoàn công an”, em Hình còn được hỗ trợ 500.000/tháng cho đến năm 18 tuổi. Em Hình xúc động: Được trao tặng ngôi nhà, cháu và gia đình rất vui mừng, không còn phải sống trong ngôi nhà tạm bợ và lo sợ vào mỗi khi mưa gió.

Thông qua các hoạt động tình nguyện, xung kích trên các lĩnh vực, đã tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trong năm, đã giới thiệu 134 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022 do Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức; hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng đối với 38 đoàn viên ưu tú.    

  

Ghi nhận những thành tích đạt được, năm 2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh có 19 tập thể, 64 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng. Dự án “Nuôi em Mộc Châu” được Tỉnh ủy đánh giá cao, đồng chí Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Chủ nhiệm dự án được Tỉnh ủy đề xuất Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo lời Bác” và được vinh danh trao tặng giải thưởng “Thanh niên sống đẹp năm 2022”; Bộ trưởng Bộ Công an công nhận là công trình thanh niên tiêu biểu toàn lực lượng nhiệm kỳ 2017-2022.

Phong trào “Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã tạo môi trường thuận lợi và động lực mạnh mẽ để mỗi ĐVTN phát huy vai trò xung kích, mưu trí, sáng tạo trong công tác, lập nhiều chiến công, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới