Như thường lệ, vào thời điểm cuối năm, lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường bắt đầu có xu hướng tăng cao. Đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, Đội Quản lý thị trường số 6 (Sông Mã, Sốp Cộp) phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm soát thị trường hàng hóa phục vụ quyền lợi của nhân dân.
Thông tin về công tác quản lý thị trường hàng hóa những tháng cuối năm, ông Lã Anh Tuấn, Đội trường Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, cho biết: Đội có nhiệm vụ quản lý thị trường tại 2 huyện Sông Mã và Sốp Cộp. Đội tập trung cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022; nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chỉ đạo cán bộ, công chức bám nắm địa bàn thu thập thông tin, thường xuyên giám sát thị trường, kịp thời phát hiện, kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm đối với hàng hóa là những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; đảm bảo ổn định thị trường phục vụ nhu cầu tết cho nhân dân. Trong 10 tháng năm 2022, Đội đã kiểm tra trên 140 vụ, xử lý trên 70 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 420 triệu đồng; trị giá hàng hóa tịch thu, buộc tiêu hủy trên 18 triệu đồng.
Huyện Sông Mã, Sốp Cộp có tuyến biên giới với nước bạn Lào, đặc biệt là cửa khẩu Chiềng Khương thuộc xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, là nơi hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng hóa giữa người dân hai nước Việt Nam - Lào diễn ra sôi động. Ông Ngô Hải Đăng, kiểm soát viên thị trường phụ trách địa bàn xã Chiềng Khương, cho biết: Chúng tôi thường xuyên bám sát các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa; thành lập các tổ kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.
Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp không tham gia và tiếp tay cho buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng cấm, hàng giả và cùng tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tổ chức cho cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết “Không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, kém chất lượng”. Năm 2022, đã tổ chức ký cam kết đối với 98 cơ sở kinh doanh, phát 197 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đăng 16 tin bài, văn bản trên Cổng thông tin điện tử của Cục QLTT Sơn La, dán decal đường dây nóng đối với 25/25 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn; 100% các phần mềm, ứng dụng được công chức sử dụng và đáp ứng theo yêu cầu; 100% các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đều được cập nhật trên hệ thống đúng theo quy định. Đồng thời, định kỳ hằng tuần khảo sát tình hình thị trường về cung cầu và giá các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, từ đó, phát hiện những vấn đề bức xúc, nổi cộm để có biện pháp xử lý kịp thời.
Ông Lã Anh Tuấn thông tin thêm: Đội tập trung kiểm tra các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa là những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán, như: Hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, xì gà, nước giải khát, động vật, sản phẩm chế biến từ động vật, pháo nổ, pháo hoa các loại, xăng dầu...
Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng Hải quan, Công an, Bộ đội biên phòng kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các khu vực kho bãi, điểm tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ đầu mối, chợ chuyên doanh, các tuyến đường bộ, phòng ngừa, ngăn chặn hàng nhập lậu vận chuyển từ biên giới vào thị trường nội địa tiêu thụ; ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua mạng xã hội.
Bênh cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, người dân cũng cần chủ động nâng cao kiến thức, trở thành người tiêu dùng thông thái, mua sắm hàng hóa tại các cơ sở, địa chỉ uy tín, đảm bảo chất lượng.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!