Ký kết phối hợp đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

Ngày 18/1, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2030”.

Các đơn vị đã thống nhất tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị lực lượng vũ trang về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phối hợp tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, phát triển tổ chức khuyến học, hội viên khuyến học ở các địa phương, cơ sở; đăng ký xây dựng các mô hình học tập tại đơn vị. Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện, hỗ trợ giáo dục. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập trong cán bộ, chiến sĩ, người lao động và phối hợp thực hiện chương trình trao học bổng “Học không bao giờ cùng”. Chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào khuyến học.

Các đại biểu tham gia Lễ ký kết.

Theo đó, Hội Khuyến học tỉnh sẽ chủ trì, tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu tuyên truyền, nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học tại các đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình phối hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổng hợp kết quả thực hiện chương trình phối hợp theo định kỳ hằng năm và từng giai đoạn.

Các đơn vị tham gia phối hợp thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin với Hội, triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong đơn vị lực lượng vũ trang. Phấn đấu 100% đơn vị lực lượng vũ trang trở thành "Đơn vị học tập", 100% cán bộ, chiến sĩ và người lao động tại các đơn vị trở thành "Công dân học tập"…

Lãnh đạo các đơn vị Ký kết Chương trình phối hợp.
Lò Thái
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới