Hội Khuyến học trao 438 suất quà và học bổng, trị giá 224 triệu đồng

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, trong tháng 1, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đã trao 438 suất quà, học bổng và khen thưởng, với tổng số tiền trên 224 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vượt khó vươn lên học tập, rèn luyện tốt; các thầy, cô giáo và học sinh có thành tích cao trong các hội thi, cuộc thi, động viên thầy cô và các em đón tết thêm đầm ấm.

Tại Chương trình tặng quà và học bổng “Tết yêu thương năm 2024”, Quỹ khuyến học trao 200 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng, phân bổ cho Hội Khuyến học 10 huyện, thành phố chuyển trao cho các em học sinh; Chuyển trao Quỹ học bổng Đinh Thiện Lý (nguồn tài trợ của tập đoàn Phú Mỹ Hưng, thành phố Hồ chí Minh) 100 suất, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho hai huyện Phù Yên và Bắc Yên; Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” 33 suất, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tại các huyện Mộc Châu, Yên Châu. Tặng thưởng 35 em học sinh đạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2023 - 2024; tặng Giấy khen cho 10 vận động viên thể thao đạt Huy chương quốc tế, 5 huấn luyện viên có vận động viên đạt Huy chương; khen thưởng 12 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo; khen thưởng 13 trường đạt chuẩn quốc gia; khen thưởng cuộc thi giáo viên dạy giỏi Trường cao đẳng Y tế Sơn La.

Đồng chí Mai Thu Hương, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Phù Yên 

Bên cạnh đó, Hội đã hỗ trợ 6 học sinh theo Chương trình học bổng ASHIN ASAHI, trị giá 2 triệu đồng/suất; hỗ trợ học sinh và Trường TH & THCS bán trú Nà Khoa, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, bị hỏa hoạn 8 triệu đồng. Đồng thời, chuyển trao nguồn hỗ trợ từ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam hỗ trợ cho học sinh và nhà trường 15 triệu đồng.

Đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phù Yên

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “không để ai không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thể hiện trách nhiệm của Hội Khuyến học cùng cộng đồng, chung tay giúp đỡ, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó vươn lên; động viên các em nuôi dưỡng ước mơ, phấn đấu trở thành những công dân tốt, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng quê hương, đất nước. Từ đó, lan tỏa mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cùng hoạt động kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức và cá nhân tham gia xây dựng Quỹ khuyến học ngày càng lớn mạnh.

Đồng chí Mai Thu Hương, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, thăm các em học sinh Sơn La học tiếng Nhật tại Trung tâm ISSHIN, Hà Nội. 

Đại diện Hội Khuyến học huyện Mộc Châu chuyển trao quà của Hội Khuyến học tỉnh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Mai Thu Hương (Hội Khuyến học tỉnh)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới