Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

Những năm qua, cùng với nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện Mai Sơn được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận, chung tay của nhân dân, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Trao học bổng cho học sinh điểm trường Nà Nhụng, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn.

Bà Lê Thị Châu, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, cho biết: Huyện Mai Sơn hiện có 22 hội khuyến học các xã, thị trấn, 377 chi hội khuyến học các bản, tiểu khu, trường học, 272 dòng họ khuyến học và hơn 43.800 hội viên. Hội đã hướng dẫn các chi hội, ban khuyến học và dòng họ khuyến học đăng ký, đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; hướng dẫn triển khai bộ tiêu chí mô hình “Công dân học tập” đến các cơ sở hội trên địa bàn. Đồng thời, nhân rộng các mô hình khuyến học, như “Tiếng trống học bài”, “Nuôi lợn nhựa khuyến học”, “Mẹ đỡ đầu”, “Nuôi em khuyến học”; vận động hội viên, các gia đình, dòng họ, cộng đồng hưởng ứng phong trào học tập suốt đời.

Đến nay, huyện Mai Sơn có trên 29.300 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, chiếm 73% tổng số hộ gia đình trong huyện; 250 “Dòng họ hiếu học”, chiếm 90% tổng số dòng họ ở huyện; 243 cộng đồng bản, tiểu khu được công nhận “Cộng đồng học tập”, 67 đơn vị học tập, đạt 100%. Trong đó, nhiều dòng họ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng khó khăn đã xây dựng được phong trào học tập hiệu quả, như: Dòng họ Lò ở xã Chiềng Mai; Chi hội khuyến học bản Củ, xã Phiêng Cằm; Chi hội khuyến học bản Ớt Chả, xã Nà Ớt...  Nhiều gia đình hiếu học tiêu biểu, như gia đình ông Sồng A May, dân tộc Mông, bản Pá Ban, xã Phiêng Pằn; ông Lò Văn Phúc, bản Nong Tầu Thái, xã Phiêng Cằm; ông Cầm Văn Thi, bản Nhụng Dưới, xã Chiềng Nơi...

Với phương châm “Lấy sức dân khuyến học cho dân”, công tác xây dựng quỹ khuyến học ở các cấp hội đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, tổng số quỹ khuyến học trong toàn huyện bao gồm cả cấp xã, bản, tiểu khu đạt gần 1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp hội khuyến học đã trao thưởng và học bổng, trợ giúp cho hàng nghìn lượt giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích trong giảng dạy và học tập; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Năm 2023, hội khuyến học cơ sở đã kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà lớp học, ủng hộ nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập cho học sinh... với tổng trị giá trên 3,2 tỷ đồng.

Cô giáo Phạm Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mai Sơn, chia sẻ: Hiện nay, 100% cán bộ, giáo viên nhà trường đều là hội viên của Chi hội khuyến học, tích cực tham gia xây dựng quỹ khuyến học. Đồng thời, tuyên truyền, vận động cựu học sinh, các mạnh thường quân tham gia xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài. Nhà trường còn phát động phong trào giúp đỡ học sinh nghèo ở xa trường phải ở trọ theo hình thức một cán bộ, giáo viên nhận giúp đỡ một học sinh, nhất là học sinh khối 12 ở lại ôn thi tốt nghiệp, bằng những việc làm cụ thể như bổ túc kiến thức, hỗ trợ nhu yếu phẩm để học sinh yên tâm học tập.

Em Sồng Thị Lia, lớp 6C, Trường TH-THCS xã Chiềng Kheo, mồ côi cha mẹ, hiện nay sống cùng bà nội gần 80 tuổi, là một trong 8 học sinh được hỗ trợ từ mô hình “Nuôi em khuyến học” do Hội Khuyến học huyện triển khai. Vượt qua khó khăn, em luôn nỗ lực học tập và nhiều năm liền đạt học sinh khá. Lia tâm sự: Đã nhiều lần em được nhận phần thưởng do Hội Khuyến học huyện trao tặng. Năm 2023, em được các nhà hảo tâm tặng téc nước, hỗ trợ nhu yếu phẩm và hỗ trợ sinh hoạt phí 500.000 đồng/tháng, giúp em thêm động lực vươn lên trong học tập.

Phát huy những kết quả đạt được, các cấp hội khuyến học ở huyện Mai Sơn tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.

Bài, ảnh: Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới