Nơi tổ chức lễ hội là miếu ông thờ cúng hai anh em Tòng Hính, Tòng Hỏi, cùng miếu bà thờ cúng các bức tượng là phụ nữ. Hai miếu cách nhau gần 300m. Những năm qua, 2 miếu được tôn tạo, xây bằng gạch và xây bờ kè xung quanh.

Nghi thức cúng cầu mùa được sân khấu hóa tại Lễ hội.

Lễ hội cầu mùa gồm hai phần. Phần lễ diễn ra trong 2 ngày, ngày đầu “cúng tỷ” tại miếu bà; ngày hôm sau “cúng lắc mẳn” tại miếu ông... Thầy mo cùng bà con thực hiện các nghi lễ dâng lễ vật lên thành hoàng, cầu mong phù hộ cho bản làng luôn yên vui, nam nữ khỏe mạnh, vạn vật sinh sôi, lúa ngô tươi tốt, cuộc sống đủ đầy.

Phần hội, gồm hoạt động trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc trưng của các xã và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vòng xòe đoàn kết cùng các trò chơi dân tộc đặc sắc, như: Thi bắt cá, ném còn, kéo co, tó mák lẹ, tạo không khí sôi nổi, hào hứng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.

Vòng xòe đoàn kết tại Lễ hội Cầu mùa.

Lễ hội cầu mùa được tổ chức nhằm cổ vũ, khích lệ tinh thần nhân dân bước vào mùa vụ mới, xây dựng đời sống văn hóa, chú trọng gìn giữ những nét văn hóa truyền thống. Đồng thời, là dịp quảng bá tiềm năng, nét đẹp văn hóa và con người thân thiện nơi vùng đất biên cương. 

Thực hiện: Trường Sơn

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Bạn có thể quan tâm