6 học sinh Sơn La đạt học bổng ISSHIN ASHAHI khóa 24

Theo thông báo của Trung tâm Nhật ngữ Ishin Hà Nội,  6 học sinh của tỉnh Sơn La đã giành học bổng Ishin Ashahi giai đoạn 1 của khóa học 24 (niên khóa 2023 - 2024). Trong đó, có 5 em nguyên học sinh Trường PTDT Nội trú tỉnh, gồm: Tòng Văn Sơn Duy, Cầm Văn Nhân (Mường La); Mùi Văn Phước, Triệu Văn Tính (Vân Hồ), Hà Văn Dương (Mộc Châu) và em Đào Thị Cẩm Vân (Thành phố), nguyên học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La.

6 học sinh Sơn La đạt học bổng ISSHIN ASHAHI khóa 24

6 học sinh Sơn La dự tuyển đợt này đều có hoàn cảnh khó khăn, có em là con mồ côi, tất cả đều con em hộ nghèo. Các em đều tự tin vì đã vượt qua khó khăn về sinh hoạt nơi học mới, về các kỳ kiểm tra, sát hạch. Em Tòng Văn Sơn Duy, chia sẻ: Lúc đầu chúng em cũng lo lắng vì thấy tiếng Nhật khó, khác nhiều với tiếng Việt, chúng em lại là người dân tộc, có chút tự ti. Nhưng chúng em đều đã cố gắng và được các cấp quan tâm, các thầy cô giúp đỡ, nên quen dần với cách nói, viết, giao tiếp tiếng Nhật.

Em Đào Thị Cẩm Vân, học sinh nữ duy nhất của tỉnh Sơn La đạt học bổng, cho biết: Chúng em tiến bộ nhanh vì được các thầy cô giúp đỡ. Hơn nữa, chúng em đều mong muốn được trau dồi kiến thức ở đất nước Nhật Bản, nên đã rất cố gắng.

Theo các thầy cô của Trung tâm Nhật ngữ, từ tháng 11/2023, các học sinh sẽ chuyển sang học Luật Giao thông, cách thức giao thông của Nhật. Tết Nguyên đán, các em sẽ về nhà ăn Tết cùng gia đình. Đến tháng 2/2024, báo cáo kết quả học tập, rèn luyện với các trường, với Hội Khuyến học tỉnh, sau đó trở lại làm các thủ tục để tháng 3 xuất cảnh sang Nhật.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tư tưởng, tinh thần, thái độ và thêm sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng những khát vọng đổi thay để vươn lên tầm công dân toàn cầu, mang kiến thức, kĩ năng tiên tiến về xây dựng quê hương, đất nước, tin rằng, các em đạt được ước mơ và dự định của bản thân.

 Những học sinh đầu tiên của tỉnh Sơn La đạt Học bổng Isshin - Ashahi sẽ là tấm gương cho các học sinh các dân tộc Sơn La học tập tinh thần vượt khó, tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám khát vọng vươn lên.

                                                

                              

 Nguyễn Văn Bao (Hội Khuyến học tỉnh)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới