Dân vận khéo, nhân niềm tin

"Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", đó là cách làm của Đảng bộ huyện Mai Sơn trong chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận trên các lĩnh vực. Các phong trào thi đua đều nhận được sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Lò Lệ Thu, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Mai Sơn, cho biết: Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội luôn quan tâm lãnh đạo và triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện 12 chủ trương trên địa bàn một cách đồng bộ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” để các cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân đăng ký thực hiện trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, như: Phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội...

Cán bộ huyện Mai Sơn thực hiện đo đạc, kiểm đếm diện tích đất bị thu hồi của người dân thị trấn Hát Lót để có phương án đền bù.

Năm 2022, toàn huyện có 170 mô hình “dân vận khéo” của tập thể và cá nhân thuộc 50 tổ chức, cơ quan, đơn vị. Các mô hình “dân vận khéo” ở khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực trong cộng đồng. Tại thị trấn Hát Lót, có sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND thị trấn, cho biết: Dự án đường giao thông từ tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi đến tiểu khu 10, xã Hát Lót là dự án trọng điểm của huyện Mai Sơn giai đoạn 2021-2022, có diện tích thu hồi hơn 24,5 ha của 520 hộ dân, trong đó có một phần đất thu hồi của người dân thuộc thị trấn. Thị trấn xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước coi trọng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để dân biết, tin và làm theo, tạo sự đồng thuận, không phát sinh thành điểm nóng. Ban quản lý các bản, tiểu khu tổ chức các cuộc họp, đến từng hộ dân để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, quy định của pháp luật trong công tác giải phóng mặt bằng; phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của đảng viên để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đến thời điểm này, đã họp vận động các hộ tại các bản, tiểu khu đồng thuận triển khai; thực hiện kiểm đếm được 92 hộ tại 3 bản, tiểu khu của thị trấn.

Ra mắt mô hình chi hội phụ nữ chung tay phân loại rác thải tại xã Chiềng Mung.

Mô hình “Dân vận khéo” cũng thể hiện rất rõ trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng việc triển khai chương trình “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” đã đem hiệu quả rõ rệt. Chương trình đã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, làm thay đổi cơ bản ý thức thực hiện, chấp hành pháp luật của nhân dân; giúp cơ sở triển khai hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, góp phần nhanh chóng đưa các chỉ thị, nghị quyết vào đời sống.

Chị Hoàng Thị Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chiềng Mung, chia sẻ: Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của giới nữ trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, Hội Phụ nữ xã đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, mô hình như: Chung tay phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay từ hộ gia đình, gắn với mục tiêu “3 sạch” - Sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ; “hũ gạo tình thương”; con đường phụ nữ tự quản... Đến nay nhiều gia đình trong xã đã dần thay đổi những thói quen trong sinh hoạt, sản xuất hàng ngày. Việc cưới, việc tang được người dân chấp hành tốt các quy định về nếp sống văn minh; việc dọn dẹp vệ sinh môi trường được duy trì hàng tuần; không còn rác thải, vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt bừa bãi; nhiều con đường hoa được hình thành góp phần đem lại cảnh quan sạch đẹp cho các khu dân cư của xã…

Nhân dân xã Chiềng Mai ra quân mở rộng đường giao thông.

Riêng năm 2022, toàn huyện đã thành lập được 150 mô hình “chung tay, phân loại thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay từ hộ gia đình gắn với mục tiêu “3 sạch - sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ” tại xã 22 xã, thị trấn với 11.343 thành viên tham gia; tu sửa được trên 30,5 km đường giao thông liên bản; thành lập 386  mô hình “Con đường phụ nữ tự quản”, 191 “Con đường hoa phụ nữ”, 81 mô hình “5 không, 3 sạch” tại các xã, thị trấn.

Xây dựng mô hình “dân vận khéo” cụ thể, thiết thực, phù hợp thực tế địa phương đã góp phần tháo gỡ, giải quyết những khó khăn; nâng cao chất lượng và hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới