Đa dạng, hấp dẫn game show Về bản em

Gần 7 năm qua, Đài PT-TH tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ tổ chức game show Về bản em -  trò chơi truyền hình giải trí được phát sóng trên kênh STV của Đài PT-TH tỉnh. Nội dung đa dạng, hấp dẫn, game show đã tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, bổ ích, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ và giải trí của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục văn nghệ của bà con xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai tại game show Về bản em.

Chương trình Về bản em được phát sóng định kỳ 1 số/tháng, tổ chức ghi hình tại các xã, bản trong tỉnh. Tham gia mỗi chương trình có 2 đội, với 4 phần thi: Nét đẹp bản tôi, khéo tay hay nghề, dân ca dân vũ và các trò chơi thể thao dân gian. Nội dung các phần thi chủ yếu giới thiệu, phản ánh những nét văn hóa tiêu biểu, đặc trưng trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, phong tục tập quán, tín ngưỡng và nét đẹp trong lao động sản xuất của bà con vùng dân tộc thiểu số. Thành viên các đội tham gia phải có sức khỏe, sự nhanh nhẹn, khéo léo, có năng khiếu hát, múa, nhạc cụ, cũng như hiểu biết nhiều kiến thức, kỹ năng hùng biện, ứng xử.

Bà Cầm Thị Hằng Nga, Phó Trưởng phòng Văn nghệ, Thể thao và Giải trí, Đài PT-TH tỉnh, cho biết: Mỗi game show được phát trên sóng truyền hình gói gọn khoảng 60 phút. Để có được một kỳ phát sóng, êkíp thực hiện chuẩn bị trước đó ít nhất một tháng, với nhiều công đoạn, từ viết kịch bản, ý tưởng nội dung chương trình, thiết kế sân khấu, lựa chọn và khảo sát địa điểm tổ chức, vận động tài trợ, thực hiện phóng sự, ghi hình với nhiều nhân lực, máy móc phương tiện chuyên dụng.... Hậu kỳ sản xuất dựng hình ảnh hoàn chỉnh đều phải trau chuốt từng chi tiết.

Từ năm 2017 đến nay, chương trình Về bản em đã phát sóng 60 số và liên tục được cải tiến với nhiều nội dung mới, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu văn hóa giải trí của khán giả. Nổi bật là phần thi “Khéo tay, hay nghề”, Ban tổ chức chương trình đã phối hợp với các bản, xã lựa chọn những hoạt động điển hình để sân khấu hóa, giúp khán giả, bà con các bản khác có thể học hỏi kinh nghiệm sản xuất, đời sống sinh hoạt và xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2022, trước mỗi số phát sóng, Ban tổ chức đều livestream trực tiếp trên các trang mạng xã hội những hình ảnh nổi bật, hoạt động tại các buổi ghi hình để quảng bá, thông báo thời gian phát sóng số tiếp theo, tạo sức lan tỏa của chương trình tới cộng đồng.

Ông Lò Văn Thanh, Trưởng bản Pút, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Game show Về bản em được tổ chức tại bản, bà con rất vui mừng, hào hứng. Chúng tôi đã chọn lọc nhân tố, thành lập đội tham gia thi và tổ chức tập luyện theo nội dung, kịch bản để giới thiệu với đông đảo khán giả xem truyền hình về nét đẹp văn hóa của bản mình.

Chị Triệu Thị Chinh, bản Piềng Sàng, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, chia sẻ: Được tham gia game show Về bản em với tư cách là thành viên của đội thi, tôi rất vui. Tôi được giao lưu, học hỏi và góp phần quảng bá hình ảnh dân tộc Dao đến với khán giả qua màn ảnh nhỏ.

Là khán giả thường xuyên theo dõi chương trình Về bản em, chị Mùi Thị Dịu, bản Nà Hiềng, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, thông tin: Tôi thấy game show Về bản em là một chương trình giải trí hay và ý nghĩa. Qua xem các số phát sóng, tôi đã biết thêm những nét văn hóa, phong tục tập quán của nhiều bản khác mà mình chưa có cơ hội được đến trực tiếp. Tôi mong muốn, bản cũng sẽ được STV lựa chọn ghi hình, để chúng tôi có cơ hội giới thiệu hình ảnh bản của mình đến khán giả.

Qua các số phát sóng, game show Về bản em đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Chương trình không những là sản phẩm truyền hình giải trí, mà còn là kênh thông tin hữu ích, tuyên truyền cổ vũ, động viên nhân dân, nhất là đối với đồng bào các xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc trong tỉnh.

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới