Chuyên mục trợ giúp pháp lý

Câu hỏi tình huống: Tôi có 2 người con trai; vợ tôi đã mất hơn 10 năm nay. Năm 2016, tôi lập một bản di chúc để lại tất cả tài sản cho hai người con. Năm 2019, tôi có quen bà Hương và đưa bà về nhà chung sống. Sau một thời gian chung sống, tôi thấy bà Hương chăm sóc tôi rất chu đáo và tôi muốn để lại một phần tài sản của mình cho bà Hương. Cho tôi hỏi, bây giờ tôi muốn sửa lại bản di chúc đã lập vào năm 2016 có được hay không?

Nội dung tư vấn: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà Nước tỉnh xin được tư vấn, hướng dẫn như sau:

Căn cứ theo Điều 640 Bộ Luật Dân Sự 2015. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc:

    “1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

  1. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.
  2. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.”

Như vậy, căn cứ theo Điều 640 nêu trên, ông có thể sửa đổi bản di chúc đã lập vào năm 2016.

Trên đây là nội dung tư vấn, hướng dẫn của Trung tâm trợ giúp pháp lý, mọi thắc xin vui lòng liên hệ đường dây nóng (0212) 3855959 & (0212) 3856204.

Tòng Minh (Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới