Dân vận khéo ở Đồn Biên phòng Nậm Lạnh

Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 25 km đường biên giới, với 33 bản và 1 cụm dân cư ở xã Nậm Lạnh và Mường Và. Đơn vị đã triển khai hiệu quả công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ quân dân bền chặt, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây ăn quả trên đất dốc.

Trong chuyến công tác lần này, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh về bản Phổng, xã Nậm Lạnh để nắm tình hình đời sống của nhân dân. Trung úy Lò Văn Văn, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, chia sẻ: Năm 2015 trở về trước, bản Phổng có 55% hộ nghèo. Giúp nhân dân trong bản xóa đói giảm nghèo, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã về bản, hướng dẫn bà con cải tạo đất đai, xây dựng các mô hình kinh tế vườn ao chuồng tổng hợp. Nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ các loại ngô, sắn năng suất thấp sang các loại cây ăn quả có múi phù hợp điều kiện thời tiết, đất đai. Nhờ vậy, cuộc sống của dân bản ngày càng khấm khá hơn.

Ông Tòng Văn Dung, Trưởng bản Phổng, xã Nậm Lạnh, cho biết: Bản có 169 hộ, 676 nhân khẩu. Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh như anh em ruột thịt, gắn bó, giúp đỡ bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn ăn ở hợp vệ sinh để phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, nhân dân trong bản đang chăm sóc 17 ha cây ăn quả, hơn 200 con trâu, bò nuôi nhốt chuồng, thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm còn dưới 20%.

Cán bộ Đồn biên phòng Nậm Lạnh giao lưu văn nghệ với nhân dân xã Nậm Lạnh.

Với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện Hiệp định, quy chế biên giới, các văn bản pháp luật về biên giới. Đồng thời, tham mưu với cấp ủy địa phương củng cố, xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở. Đảng ủy đơn vị phân công cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ các bản, giúp đỡ cấp ủy, chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quán triệt triển khai, đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống; tranh thủ uy tín của già làng, trưởng bản, người có uy tín để làm tốt công tác dân vận.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Nậm Lạnh trao học bổng "Nâng bước em tới trường" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi phương thức canh tác phù hợp và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ nhân dân xây dựng mô hình trồng cây ăn quả, cây sa nhân tại bản Lòng Tòng, xã Nậm Lạnh và mô hình trồng cây cam trên đất dốc tại bản Nà Mòn, Cáp Ven, xã Mường Và. Huy động cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ ngày công hỗ trợ nhân dân và gia đình chính sách chăm sóc, thu hoạch hoa màu. Đồng thời, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp tổ chức lớp xóa mù chữ giai đoạn 2 cho 77 học viên tại bản Hua Lạnh, xã Nậm Lạnh và bản Huổi Ca, xã Mường Và. Duy trì Chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận đỡ đầu 3 học sinh, trong đó một em ở cụm Mường Pợ, huyện Mường Son, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào)...

Trung tá Đinh Văn Quang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, cho biết: Nhờ làm tốt công tác dân vận, đơn vị đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khối đoàn kết chặt chẽ trong cộng đồng dân cư. Năm 2022, nhân dân 2 xã đã cung cấp cho đơn vị 20 nguồn tin có giá trị liên quan đến biên giới quốc gia, an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới, qua đó đơn vị đã phát hiện, xử lý 3 vụ nhập cảnh trái phép, với 11 đối tượng; chủ trì bắt giữ, xử lý 3 vụ, 3 đối tượng và phối hợp với Công an huyện Sốp Cộp phát hiện, xử lý 3 vụ, 3 đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật khác.

Nhân dịp kỷ niệm 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2023) và 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2023), Đồn Biên phòng Nậm Lạnh vừa phối hợp với UBND xã tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, quân y của đơn vị cùng các y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp và Trạm Y tế xã Nậm Lạnh tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 150 người trong xã; tặng quà cho người có uy tín, già làng của các bản. Giao lưu bóng chuyền, văn nghệ với nhân dân xã Nậm Lạnh… Góp phần gắn kết tình đoàn kết quân dân, củng cố và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trên khu vực biên giới thêm vững chắc.

Quân y Đồn biên phòng Nậm Lạnh khám, tư vấn sức khỏe cho nhân dân.

Ông Vừ A Câu, người có uy tín bản Nậm Lạnh, xã Nậm Lạnh, chia sẻ: Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Nậm Lạnh không quản ngày đêm bám địa bàn, phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng các mô hình kinh tế giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho nhân dân. Tôi nhận thấy quê hương ngày một đổi mới, đời sống nhân dân phát triển, có một phần đóng góp công sức của lực lượng bộ đội biên phòng.

Với bà con xã Nậm Lạnh, Mường Và, hình ảnh người lính Đồn Biên phòng Nậm Lạnh ngày càng trở nên thân thiết như người thân trong gia đình, đoàn kết quân với dân một lòng cùng chính quyền địa phương xây dựng vùng biên ổn định, phát triển.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới