Liên Hòa chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Khai thác tốt điều kiện tự nhiên, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ, đã khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới, sang trồng các loại cây chịu hạn, nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Liên Hòa từng là một trong những xã có diện tích ngô lớn nhất của huyện Vân Hồ, với hơn 700 ha vào giai đoạn 2015-2017. Năm 2017, sau khi nghiên cứu điều kiện tự nhiên, xã Liên Hòa đã đồng ý cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu An Phước phối hợp với Hội Nông dân xã vận động 9 hộ nông dân trồng thí điểm cây gai xanh AP1 với diện tích 5,7 ha. Hiệu quả mỗi ha trồng gai xanh cho lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng/ha, đến năm 2019, xã đã phát triển lên 83,2 ha cây gai xanh.

Nhân dân xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ thu hoạch gai xanh.

Việc phát triển cây gai xanh ở Liên Hòa đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra chỉ tiêu tăng lên 152 ha vào năm 2025. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, đến nay, xã có 115 ha cây gai xanh, tập trung ở bản Nôn, Suối Nậu và bản Ngậm. Người dân liên kết trồng gai xanh được doanh nghiệp cung ứng cây giống, phân bón bằng hình thức vay trả chậm và chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Là một trong những hộ đầu tiên trong xã trồng cây gai xanh, anh Ngần Văn Thư, ở bản Nôn đã trồng 6.000 m2. Nhận thấy đây là loại cây trồng mang lại hiệu quả cao, gia đình anh Thư đã mở rộng lên 3 ha. Anh Thư chia sẻ: Trồng gai xanh vất vả năm đầu, những năm tiếp theo chỉ cần bón phân và làm cỏ; 3 ha cây gai xanh cho thu hoạch 5 lứa/năm, mỗi lứa thu hoạch 3 tấn gai khô, giá bán giao động từ 35.000-40.000 đồng/kg. Sau mỗi lứa thu hoạch, gia đình làm cỏ và bón một lần khoảng 1,5 tấn phân/3 ha. Ưu điểm nữa là cây gai xanh không làm đất bạc màu, lá cây có thể tận dụng làm phân bón giúp đất tơi xốp hơn, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều loại cây trồng khác.

Nông dân xã Liên Hòa còn tích cực tìm hiểu, đưa các loại cây trồng mới, hiệu quả vào sản xuất. Trong đó, cây măng tây được anh Mùi Văn Hát, bản Nôn đưa về trồng thử nghiệm từ năm 2018. Nhận thấy đây là loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, anh Hát mở rộng diện tích trồng và khuyến khích nhân dân trong xã, bản cùng trồng. Năm 2020, anh Hát cùng 13 hộ đã thành lập HTX nông nghiệp hữu cơ Liên Hòa với các loại cây trồng chủ yếu là măng tây, bí, đậu cove và rau bắp cải, với tổng diện tích trên 6 ha. 

Anh Mùi Văn Hát, Giám đốc HTX, chia sẻ: Sau 3 năm thành lập và đi vào hoạt động, sản lượng thu hoạch đạt trên 100 tấn, tổng doanh thu gần 1 tỷ đồng. Hiện, HTX đang trồng 3 ha bí, 3 ha đậu cove và đang trồng thử nghiệm cây dược liệu.

Ông Vì Văn Luyến, Chủ tịch UBND xã Liên Hòa, cho biết: Xã có trên 1.900 ha đất sản xuất nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, xã vận động bà con tập trung thâm canh trên 300 ha cây lương thực có hạt, 146 ha cây ăn quả, 115 ha cây gai xanh, 18 ha bí xanh. Để đảm bảo nước phục vụ sản xuất, xã đã huy động 2.400 công lao động tham gia tu sửa công trình thủy lợi. Đồng thời, khuyến khích người dân đưa các cây trồng mới vào sản xuất, hình thành vùng canh tác theo hướng VietGAP và từng bước xây dựng sản phẩm OCOP.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân lựa chọn những cây trồng phù hợp, hiệu quả, cấp ủy, chính quyền xã Liên Hòa tăng cường giám sát chặt chẽ diện tích quy hoạch, quan tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất cho người dân để nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập cho người dân.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới