Năng động phát triển sản xuất trên quê hương

Về xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, hỏi anh Lường Văn Mười, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười, bản Huổi Bó thì ai cũng biết. Bởi anh là giám đốc trẻ năng động, tiêu biểu trong làm kinh tế giỏi tại địa phương.

Anh Lường Văn Mười (bên phải) trao đổi kỹ thuật chăm sóc nhãn với bà con bản Huổi Bó. Ảnh: Trần Hiền

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Mười chia sẻ: Trước đây, vợ chồng tôi cũng chỉ trồng cây ngô, cây lúa, lại canh tác lạc hậu, nên năng suất không cao. Năm 2014, tôi đã đi học hỏi một số mô hình kinh tế cho hiệu quả ở địa phương và các huyện lân cận; tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do xã, huyện tổ chức. Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, tôi nhận thấy, nhãn là loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương. Vì vậy, đã trồng 4 ha nhãn miền thiết trên diện tích đất nương. Năm 2017, tôi tiếp tục trồng 1 ha cây xoài. Hiện nay, gia đình tôi có 5 ha cây ăn quả; kết hợp kinh doanh vật tư nông nghiệp; mỗi năm thu nhập trên 500 triệu đồng.

Năm 2017, anh Mười đã vận động 8 hộ dân trong bản góp vốn, đất sản xuất thành lập HTX Dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười.  Đến nay, HTX có 15 thành viên, quy mô sản xuất 45 ha cây ăn quả, trong đó 40 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ; sản lượng quả đạt trên 400 tấn/năm; doanh thu hơn 6 tỷ đồng/năm. Hiện nay, ngoài bán quả tươi ra thị trường, HTX còn tập trung sơ chế, chế biến sản phẩm long nhãn. Năm 2021, HTX đã đầu tư 2 container lạnh đủ tiêu chuẩn để bảo quản nguồn nguyên liệu trong quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; duy trì 14 lò sấy nhiệt sạch, công suất 21 - 25 tấn quả/ngày.

 Điểm nhấn của HTX trong thời gian qua là chủ động liên kết với các doanh nghiệp để bảo đảm đầu ra cho sản phẩm. Từ năm 2020 đến nay, HTX đã tham gia chuỗi liên kết sản xuất với các đối tác lớn để cung cấp phân bón, cung cấp thuốc bảo vệ thực vật và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho HTX. Việc sản xuất theo đơn đặt hàng đã giúp các thành viên HTX, người nông dân tham gia liên kết không còn lo về tình trạng được mùa mất giá, yên tâm sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm để đưa đến khách hàng.

Anh Mười và các thành viên HTX luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trong trồng, chăm sóc, thu hái và bảo quản sản phẩm cho nhân dân trong vùng. Theo đó, HTX đã trực tiếp giúp đỡ 20 gia đình về giống cây trồng, vật tư nông nghiệp theo phương thức trả chậm. Tư vấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bao tiêu, thu mua sản phẩm nông sản cho nhân dân trên địa bàn.

Ông Đặng Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong, cho biết: Anh Lường Văn Mười, năng động trong lao động sản xuất; gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân trong bản chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Anh là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Năm 2018, HTX dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng Khen về thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất. Sản phẩm nhãn lồng sấy khô của HTX được chứng nhận là sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu năm 2022. Riêng anh Lường Văn Mười, năm 2021, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình và nông dân tỉnh sản xuất kinh doanh nông nghiệp giỏi”.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới