Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy

Ngày 10/3, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị, có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự Hội nghị  có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Trong năm 2022, các lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm ma túy của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đã phối hợp, hiệp đồng phát hiện, bắt giữ 26.967 vụ, 41.308 đối tượng phạm tội về ma túy. Thu giữ 809 kg hê-rô-in; 6,1 tấn ma túy tổng hợp; 867 kg cần sa và trên 1 tấn ma túy khác. Triệt xóa 417 điểm, 43 tụ điểm phức tạp về ma túy. Đấu tranh 1.563 vụ lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm để sử dụng ma túy. Các đơn vị Bộ Quốc phòng, ngành Hải quan, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh chống tội phạm ma túy…

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân trước những cống hiến, hy sinh của các lực lượng trong phòng, chống ma túy. Đồng thời, định hướng và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới. Thống nhất quan điểm, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, Bộ Công an, của chính quyền các cấp, trong đó lực lượng CAND là nòng cốt, quần chúng nhân dân ủng hộ, đồng hành, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng có liên quan, hợp tác quốc tế…

Đinh Tùng (Công an tỉnh)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới