Chăm lo đời sống người cao tuổi

Những năm qua, Hội Người cao tuổi huyện Mai Sơn tích cực chăm lo đời sống, động viên hội viên phát huy vai trò “cây cao bóng cả”, gương mẫu, sống vui, sống khỏe, tích cực tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hội viên NCT huyện Mai Sơn trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, nâng cao năng suất cây trồng.

Ông Vũ Hữu Hưởng, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Mai Sơn, cho biết: Hiện nay, toàn huyện có hơn 13.900 hội viên sinh hoạt tại 22 cơ sở hội với 293 chi hội. Trong đó, gần 1.600 NCT là đảng viên. Hằng năm, Ban đại diện Hội NCT huyện phối hợp khảo sát các đối tượng NCT cần được giúp đỡ và thực hiện các chính sách kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Hiện nay, toàn huyện có 1.852 NCT được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; 12.234 hội viên có thẻ BHYT được khám, tư vấn sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe ban đầu; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, trạm y tế các xã, phường, thị trấn thực hiện chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ hơn 5.000 NCT.

Các cấp hội tích cực rà soát những trường hợp người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi, vận động giúp đỡ. Năm 2023 đến nay, toàn huyện có hơn 2.300 trường hợp được thăm hỏi, tặng quà; hơn 1.300 NCT được chúc thọ, mừng thọ; thăm, tặng 347 suất quà cho NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí hơn 125 triệu đồng.

Gia đình bà Lường Thị Hỏa, bản Nà Khoang, xã Chiềng Dong, thuộc diện hộ nghèo của xã, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng và con trai mất sớm, hiện nay, bà phải nuôi cháu nội học lớp 8. Tuổi đã ngoài 80, sức khỏe và thu nhập bấp bênh, hai bà cháu chỉ trông chờ vào thửa ruộng cho thuê. Trước hoàn cảnh của bà, Hội NCT huyện đã vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm, cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện ủng hộ, quyên góp, xây dựng “Nhà tình thương” trị giá 70 triệu đồng... Căn nhà được xây dựng khang trang trên diện tích 60m2, đã được bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng vào tháng 9/2023.

Bà Hỏa xúc động nói: Bà cháu tôi luôn mong ước có ngôi nhà vững chãi, không phải lo sợ lúc trời mưa to, gió lớn. Mong ước của tôi giờ đã thành hiện thực, tôi rất cảm ơn các nhà hảo tâm và Hội NCT quan tâm, giúp đỡ tôi có một ngôi nhà kiên cố, yên ấm.

Đến nay, Hội NCT huyện duy trì 180 CLB liên thế hệ tự giúp nhau, CLB dưỡng sinh, văn nghệ, thể thao, CLB chữ Thái với hơn 6.100 thành viên tham gia... Ông Lường Văn Tiển, Chủ tịch Hội NCT xã Chiềng Chung, cho biết: Xã có 4 CLB liên thế hệ tự giúp nhau với hơn 200 thành viên. Qua các buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm các CLB nắm tình hình sức khỏe, hoàn cảnh từng người, kịp thời thăm hỏi, động viên các hội viên khi ốm đau. Đồng thời, các CLB còn thành lập đội văn nghệ duy trì luyện tập, tham gia biểu diễn tại địa phương và giao lưu với các CLB khác trên địa bàn.

Bên cạnh đó, hội xây dựng nhiều chương trình hoạt động, cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” trong phát triển kinh tế; vận động, tuyên truyền hội viên các xã, thị trấn hăng hái tham gia các phong trào thi đua. Năm 2023, có trên 8.000 NCT đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng; 1.200 NCT đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng xuất sắc; gần 1.300 NCT tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể; hơn 250 NCT đạt danh hiệu “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” các cấp; 105 NCT làm chủ trang trại…

Ông Trần Bá Cường, tiểu khu I, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, luôn hăng hái lao động, tìm tòi học hỏi để phát triển kinh tế gia đình với mô hình trồng na. Ông Cường cho biết: Gia đình tôi đang có 7 ha trồng na sầu riêng, na thái, mỗi năm thu nhập trên 1 tỷ đồng. Tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương, thu nhập từ 6-8 triệu đồng/người/tháng. Tôi luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng cho nhiều NCT trên địa bàn, cùng vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Ban đại diện Hội NCT huyện Mai Sơn sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ đối với NCT; tạo điều kiện cho NCT phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội, góp sức xây dựng quê hương phát triển.

Bài, ảnh: Thu Trà
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới