Triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Sáng 8/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến đánh giá tình hình thiệt hại và các giải pháp cấp bách ứng phó với bão số 3 năm 2024. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố 26 địa phương từ Thanh Hóa trở ra phía Bắc.

Giọng nam
Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Dự họp tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Theo số liệu báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cập nhật thiệt hại bước đầu đến 7 giờ ngày 8/9/2024, có 9 người chết (Hòa Bình 4, Quảng Ninh 3, Hải Phòng 1, Hải Dương 1); 186 người bị thương; 25 tàu xi măng và gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh.

Do thời gian lưu bão dài, duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 3.279 nhà ở bị hư hỏng; 401 cột điện bị gãy đổ; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gẫy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gẫy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội.

Về nông nghiệp, 121.500ha lúa, hoa màu bị ngập, hư hại; 5.027ha cây ăn quả bị hư hại; trên 1.000 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp tại điểm cầu của tỉnh.

Hiện nay, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, song hoàn lưu của bão còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 9/9 cho các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi đến 350mm.

Đại biểu dự họp.

Tại cuộc họp, các bộ, ban, ngành của Trung ương, các địa phương, tập trung đánh giá lại công tác ứng phó, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, trường học, lưới điện, viễn thông... để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, bài học thực tiễn qua ứng phó với các tình huống khẩn cấp phòng, chống bão lũ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên của đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các địa phương, gia đình, người dân bị mất mát, thiệt hại do bão số 3 gây ra. Thủ tướng đánh giá cao công tác dự báo, truyền thông về diễn biến của cơn bão. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương sự quyết liệt, tập trung của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương, các bộ, ban, ngành, địa phương, các lực lượng liên quan trong công tác chỉ đạo, tổ chức ứng phó với bão.

Để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, đồng thời triển khai ứng phó với mưa lớn sau bão, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương  chủ động, tích cực triển khai các giải pháp khắc phục vụ hậu quả do bão gây ra, trong đó, ưu tiên cứu người, rà soát số người mất tích, cứu chữa người bị thương; bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu nơi nương tựa, thiếu nơi khám chữa bệnh; không để học sinh thiếu lớp học; khẩn trương khắc phục sự cố điện, nước, viễn thông; thống kê thiệt hại một cách chính xác, khách quan để có phương án khắc phục

Cùng với đó, tập trung ứng phó hoàn lưu sau bão, nhất là nguy cơ sạt lở, lũ quét tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Tiếp tục duy trì tốt công tác dự báo, truyền thông, hướng dẫn kỹ năng cách phòng tránh, khắc phục hậu quả cho nhân dân. Các địa phương, căn cứ tình hình thực tế mức thiệt hại trên địa bàn có chính sách hỗ trợ phù hợp. Trường hợp vượt quá khả năng về kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng, các địa phương đề xuất phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới