Mô hình “Toàn dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới” tại xã Nậm Lạnh

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Sốp Cộp đã lựa chọn, đăng ký mô hình “Toàn dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới” tại xã Nậm Lạnh làm mô hình tiêu biểu cấp huyện để triển khai nhân rộng.

Giọng nữ
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh cùng dân quân bảo vệ cột mốc biên giới.

Đồng chí Quàng Văn Tiêu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng ủy xã Nậm Lạnh quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình theo các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đảng ủy xã Nậm Lạnh đã tổ chức quán triệt, triển khai văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tới các ban, ngành, đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc đối với mô hình “Toàn dân tham gia bảo vệ đường biên mốc giới” tại bản Kéo Vai; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; giao các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình hành động thực hiện mô hình theo chỉ đạo. UBND xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh tổ chức triển khai, thực hiện và cụ thể hóa các các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện của cấp trên về triển khai mô hình đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Vì Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thông tin: Cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng các đoàn thể đã tích cực xuống từng bản làng, gặp gỡ từng hộ dân để vận động, tuyên truyền về trách nhiệm của mỗi người dân đối với bảo vệ đường biên, mốc giới. Ngay sau khi xây dựng mô hình, chỉ trong 4 tháng, cấp ủy, chính quyền xã, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc đã phối hợp với Đồn Biên phòng Nậm Lạnh tổ chức 12 cuộc quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác bảo vệ đường biên, mốc giới cho gần 1.000 lượt người tham gia.

Từ năm 2022 đến nay, xã đã tổ chức thành lập 2 “Tổ tự quản đường biên mốc giới” tại bản Kéo Vai và Huổi Hịa, 11 “Tổ đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự” tại 11/11 bản; hiện nay, các tổ đều hoạt động ổn định, hiệu quả. Điển hình như bản Kéo Vai, từ khi triển khai mô hình, nhân dân trong bản đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tự nguyện tham gia tuần tra biên giới cùng với lực lượng biên phòng.

Những buổi tuần tra xuyên rừng, dọc theo các cột mốc biên giới đã trở thành nếp sinh hoạt hằng tuần của bà con nơi đây. Trưởng bản Vừ A Nênh, chia sẻ: Học theo Bác Hồ, chúng tôi biết phải đoàn kết, bảo vệ đất đai, biên cương của Tổ quốc. Mỗi người góp một phần nhỏ thì đất nước sẽ vững mạnh

Đồn Biên phòng Nậm Lạnh quản lý, bảo vệ hơn 25 km đường biên giới, với 33 bản và 1 cụm dân cư ở 2 xã Nậm Lạnh, Mường Và. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới và các chủ trương của chính quyền địa phương.

Trung tá Lò Văn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, cho biết: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền trực tiếp cho trên 2.000 lượt người nghe; 120 giờ tuyên truyền lưu động tại địa bàn các bản biên giới; tham gia củng cố cơ sở chính trị tại 7 chi bộ cơ sở; cử 17 đảng viên phụ trách 35 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; nhân dân đã tham gia hàng trăm ngày công phát quang đường biên, mốc quốc giới, cung cấp hàng trăm tin có giá trị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh với các loại tội phạm...

Mô hình “Toàn dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới” tại xã Nậm Lạnh đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Sốp Cộp triển khai nhân rộng, góp phần tạo nên một bức tường thành vững chắc nơi biên giới, thể hiện sự quyết tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Huyền Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Quyền yêu cầu trong kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự

    Quyền yêu cầu trong kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự

    Pháp luật -
    Thực hiện quyền yêu cầu trong hoạt động tố tụng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp quán triệt các chỉ thị của ngành về “Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai; nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho bị can bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự” đảm bảo không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.
  • 'Chiềng Hắc chủ động phòng, chống thiên tai

    Chiềng Hắc chủ động phòng, chống thiên tai

    Xã hội -
    Quản lý, vận hành hiệu quả các công trình thoát lũ đã được đầu tư xây dựng; tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi diện tích ngô trên đất dốc sang trồng cây ăn quả, trồng rừng sản xuất. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai; bố trí địa điểm di chuyển các hộ ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn... là những giải pháp được xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tập trung thực hiện trong những năm qua, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
  • 'Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng tổ chức công đoàn

    Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng tổ chức công đoàn

    Xã hội -
    Cùng với làm tốt chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp, các tổ chức công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp còn đồng hành với chủ sử dụng lao động triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, tạo thêm động lực để người lao động yên tâm làm việc, nỗ lực cống hiến vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
  • 'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

    Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

    Xây dựng Đảng -
    Khắc ghi lời Bác dạy về công tác dân vận, những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của quân đội và địa phương; tích cực tham gia phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Các sản phẩm đặc trưng ở vùng cao É Tòng

    Các sản phẩm đặc trưng ở vùng cao É Tòng

    Kinh tế -
    Thành lập năm 2021, HTX Nông nghiệp sinh thái Efarm É Tòng, xã É Tòng, huyện Thuận Châu, chủ yếu trồng cây dược liệu, đậu đỗ; gà đen, lợn đen bản địa,... cung cấp ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp chất lượng, giúp các thành viên nâng cao thu nhập.
  • 'Mường Bằng đẩy mạnh phát triển kinh tế

    Mường Bằng đẩy mạnh phát triển kinh tế

    Kinh tế -
    Khai thác lợi thế về đất đai, khí hậu xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đưa các loại cây trồng, con nuôi có giá trị vào sản xuất; ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm.