Phát triển chăn nuôi ở các xã vùng lòng hồ

Những năm gần đây, nhân dân các xã vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình trên địa bàn huyện Phù Yên đã chuyển đổi phương thức chăn nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chú trọng phòng, chống dịch bệnh, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Giọng nữ
Mô hình nuôi bò nhốt chuồng của hộ dân bản Khoa, xã Tường Thượng, huyện Phù Yên.

Phù Yên có 9 xã vùng hồ, gồm: Đá Đỏ, Bắc Phong, Tân Phong, Nam Phong, Tường Phong, Tường Tiến, Tường Hạ, Tường Thượng và Sập Xa. Cùng với triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các xã vùng hồ đã tuyên truyền, vận động nhân dân từng bước chuyển đổi hình thức chăn thả gia súc sang nuôi nhốt chuồng hoặc bán chăn thả. Cấp ủy, chính quyền các xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, ban quản lý các bản phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tuyên truyền, hướng dẫn bà con làm chuồng nuôi nhốt gia súc xa nhà, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Ông An Văn Hoan, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phù Yên, cho biết: Khai thác điều kiện tự nhiên và định hướng phát triển chăn nuôi tại các xã vùng lòng thủy điện Hòa Bình của huyện, phòng đã tham mưu với UBND huyện xây dựng quy hoạch chăn nuôi phù hợp. Trên cơ sở diện tích bãi chăn thả, khả năng kinh tế của mỗi hộ gia đình để xây dựng chuồng, trại chăn nuôi và tăng quy mô đàn, từng bước phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.

Hiện nay, tổng đàn gia súc của 9 xã vùng lòng thủy điện Hòa Bình có 35.000 con trâu, bò; 10.000 con lợn trên 2 tháng tuổi và các loại gia súc khác như: dê, ngựa. Nhân dân các xã đã trồng trên 60 ha cỏ voi giống VA.06 và mua thêm ngô sinh khối ủ chua làm thức ăn dự trữ. Ở các xã Tường Thượng, Tường Hạ và Sập Xa đã xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi, gắn với bảo vệ môi trường bằng việc xây dựng hầm bioga xử lý chất thải chăn nuôi tại một số hộ gia đình.

Xã Tường Thượng có gần 200 hộ nuôi trên 2.300 con trâu, bò theo hình thức bán chăn thả. Để chủ động thức ăn cho vật nuôi, ngoài tận dụng phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp, như rơm, rạ, thân cây ngô, bà con đã tận dụng diện tích đất bìa rừng, đất bán ngập trồng trên 5 ha cỏ voi. Việc chủ động được nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi đã giúp bà con tiết kiệm một phần chi phí.

Ông Hoàng Văn Dọc, bản Khoa, xã Tường Thượng, chia sẻ: Gia đình tôi duy trì nuôi 40 con bò nhốt chuồng và thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh, thường xuyên phun khử trùng khu vực chuồng bằng dung dịch cloramin B, rắc vôi bột. Nhờ vậy, 5 năm trở lại đây, đàn vật nuôi của gia đình phát triển tốt, thu nhập hằng năm từ 150-200 triệu đồng từ chăn nuôi.

Còn tại xã Đá Đỏ, địa hình chủ yếu là đồi núi, độ dốc lớn, không có các phiêng bãi, đồng cỏ rộng phục vụ chăn nuôi. Bà Mùi Thị Loan, Bí thư Đảng ủy xã, chia sẻ: Xã đã khảo sát tại các bản tìm quỹ đất và cắm mốc, kết hợp vận động bà con góp công, góp sức san gạt làm 2 khu chăn nuôi rộng 10 ha, đáp ứng một phần để nhân dân chăn nuôi gia súc tăng quy mô đàn. Hiện nay, xã có trên 1.000 con trâu, bò và 1.000 con dê.

Bên cạnh đó, cùng với tăng cường tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật chăn nuôi, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phù Yên thường xuyên hướng dẫn bà con chú ý theo dõi tình hình thời tiết, nhất là thời điểm giao mùa. Tính riêng 8 tháng qua, Trung tâm đã cấp phát trên 8.000 liều vắc xin phòng các loại bệnh cho 9 xã vùng lòng hồ, giúp các xã chủ động phòng, chống dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.

Mở rộng, phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa, huyện Phù Yên tiếp tục hỗ trợ nhân dân 9 xã vùng lòng hồ nâng cao chất lượng, hiệu quả chăn nuôi, vận động bà con mở rộng diện tích trồng cỏ; tăng cường phòng chống đói, rét và dịch bệnh, giúp nhân dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Bài ảnh: Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Quyền yêu cầu trong kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự

    Quyền yêu cầu trong kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự

    Pháp luật -
    Thực hiện quyền yêu cầu trong hoạt động tố tụng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp quán triệt các chỉ thị của ngành về “Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai; nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho bị can bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự” đảm bảo không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.
  • 'Chiềng Hắc chủ động phòng, chống thiên tai

    Chiềng Hắc chủ động phòng, chống thiên tai

    Xã hội -
    Quản lý, vận hành hiệu quả các công trình thoát lũ đã được đầu tư xây dựng; tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi diện tích ngô trên đất dốc sang trồng cây ăn quả, trồng rừng sản xuất. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai; bố trí địa điểm di chuyển các hộ ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn... là những giải pháp được xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tập trung thực hiện trong những năm qua, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
  • 'Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng tổ chức công đoàn

    Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng tổ chức công đoàn

    Xã hội -
    Cùng với làm tốt chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp, các tổ chức công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp còn đồng hành với chủ sử dụng lao động triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, tạo thêm động lực để người lao động yên tâm làm việc, nỗ lực cống hiến vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
  • 'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

    Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

    Xây dựng Đảng -
    Khắc ghi lời Bác dạy về công tác dân vận, những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của quân đội và địa phương; tích cực tham gia phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Các sản phẩm đặc trưng ở vùng cao É Tòng

    Các sản phẩm đặc trưng ở vùng cao É Tòng

    Kinh tế -
    Thành lập năm 2021, HTX Nông nghiệp sinh thái Efarm É Tòng, xã É Tòng, huyện Thuận Châu, chủ yếu trồng cây dược liệu, đậu đỗ; gà đen, lợn đen bản địa,... cung cấp ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp chất lượng, giúp các thành viên nâng cao thu nhập.