Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ cơ sở

Chiềng Muôn là xã vùng III thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Mường La, những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên Trạm y tế xã luôn nỗ lực vươn lên, tận tình chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân, trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ y tế xã Chiềng Muôn, huyện Mường La, tư vấn sức khỏe cho nhân dân.

Trạm y tế xã Chiềng Muôn hiện có 5 cán bộ; cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng kiên cố với 7 phòng chức năng, 7 giường bệnh; cùng nhiều trang thiết bị khám, chữa bệnh, cấp cứu ban đầu như các máy đo đường huyết, máy khí rung... đảm bảo tốt công tác khám và điều trị cho các bệnh nhân.

Y sỹ Lò Văn Thành, Trạm trưởng Trạm y tế xã Chiềng Muôn, cho biết: Toàn xã hiện có hơn 2.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và La Ha; địa bàn rộng, các bản phân bố rải rác, thêm vào đó, nhận thức về bảo vệ sức khỏe của một bộ phận người dân còn hạn chế khiến cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe toàn dân gặp không ít khó khăn.

Trạm y tế đã bám sát kế hoạch hoạt động của ngành, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân theo từng tháng, quý, năm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên trong công tác khám, điều trị và phòng, chống dịch bệnh. Chủ động phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, phòng chống dịch bệnh tại địa phương như: tiêm chủng mở rộng; vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống suy dinh dưỡng; phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, sốt rét; phòng, chống bệnh lao và bệnh phổi, bệnh bướu cổ; phòng, chống HIV/AIDS, các bệnh không lây nhiễm; phòng, chống suy dinh dưỡng, dân số - kế hoạch hóa gia đình... Cán bộ y tế tích cực nghiên cứu, học hỏi kiến thức mới trong công tác khám, chữa bệnh phục vụ khám chữa bệnh. Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận, khám và điều trị cho trên 1.100 lượt người.

Chăm con đang điều trị tại Trạm y tế xã, anh Giàng A Vạng, bản Hua Chiến, xã Chiềng Muôn, chia sẻ: Mấy hôm trước cháu bị ho nhiều và sốt cao nên tôi đưa con đến trạm y tế xã để khám và điều trị, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phổi. Ở đây, thủ tục khám, chữa bệnh thuận lợi, sau khi điều trị được 2 ngày con tôi đã đỡ nhiều, cám ơn các bác sỹ nhiều lắm.

Không chỉ làm tốt công tác khám, chữa bệnh, Trạm còn thực hiện tốt công tác tiêm chủng cho người dân trên địa bàn. Hằng năm, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi  được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 90%; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được uống Vitamin A, tư vấn dinh dưỡng... Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình thường xuyên được quan tâm, phụ nữ mang thai được chăm sóc thai nghén, khám thai định kỳ, tiêm phòng uốn ván sơ sinh, uống bổ sung viên sắt phòng thiếu máu. Ngoài ra, Trạm còn phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể của xã vận động các cặp vợ chồng thực hiện kế hoạch hóa gia đình, giảm mất cân bằng giới tính và hôn nhân cận huyết thống tại các bản; tiếp tục duy trì hoạt động của các mô hình, như: Mô hình can thiệp giảm thiểu tảo hôn và kết hôn cận huyết thống; tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân và tư vấn bệnh Thalassemia… Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống các loại dịch bệnh. Từ đầu năm đến nay, Trạm đã tổ chức 15 buổi truyền thông y tế trực tiếp thu hút hàng trăm lượt người tham gia, từ đó, ý thức của nhân dân trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và người thân trong gia đình nâng lên.

Bằng những hoạt động và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ tại trạm, nhiều năm liền Trạm Y tế xã Chiềng Muôn đã không để dịch bệnh nghiêm trọng nào xảy ra, sức khỏe của nhân dân được đảm bảo. Trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên Trạm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý đức của người thầy thuốc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Bài, ảnh: Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới