Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Những năm qua, Đồn Biên phòng Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, đã triển khai đồng bộ công tác nghiệp vụ, phối hợp với địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, kiểm tra đường biên, mốc quốc giới.

Cùng theo cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn thực hiện tuần tra, kiểm tra đường biên tại cột mốc 216. Sau gần 1 tiếng đi xe máy trên tuyến đường dốc đá lởm chởm, xuyên qua những cánh rừng mới đến được trung tâm bản Đen, từ đây, chúng tôi phải đi bộ thêm khoảng 7km.

Tranh thủ phút giải lao trên đường tuần tra, Đại úy Vì Văn Thinh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phiêng Pằn, thông tin: Trong những năm qua, hệ thống đường biên giới, mốc quốc giới được bảo vệ nguyên trạng; địa bàn nội, ngoại biên, khu vực biên giới ổn định.

Tuy nhiên, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp; cơ sở hạ tầng chưa phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định; nhất là tội pham ma túy, tội phạm mua bán người, học và truyền đạo trái phép... Vì vậy, đơn vị chỉ đạo các đội tuần tra ngày, đêm, bám nắm địa bàn, cơ động bảo vệ biên giới quốc gia, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Trung tá Hoàng Văn Viên, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phiêng Pằn, cho biết: Đơn vị duy trì thường xuyên tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc và kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Ngoài tuần tra đơn phương, mỗi quý 1 lần phối hợp với Đội tuần tra Đại đội 213, Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tuần tra bảo vệ đường biên giới quốc gia, cột mốc quốc giới; tuần tra, mật phục kiểm soát địa bàn, sẵn sàng cơ động chiến đấu trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ.

Đồn Biên phòng Phiêng Pằn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã triển khai có hiệu quả Chị thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, duy trì thành lập 4 tổ tự quản đường biên, mốc giới của các bản biên giới, mỗi tháng 1 lần tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn thực hiện công tác tuần tra. Phối hợp với Công an xã Phiêng Pằn bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là ma túy.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị phối hợp với Đại đội Biên phòng 213 của nước bạn Lào tổ chức 4 cuộc tuần tra song phương; tổ chức 24 tổ tuần tra đơn phương trên tuyến biên giới. Phối hợp với các lực lượng tổ chức 64 tổ tuần tra, kiểm soát địa bàn; phát hiện, chủ trì bắt giữ 1 vụ, 3 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 0,98 gam hêrôin, 8,99 gam nhựa thuốc phiện... Đảm bảo vùng trời, hệ thống đường biên giới, mốc quốc giới thuộc phạm vi đơn vị quản lý được bảo vệ nguyên trạng.

Đồn Biên phòng Phiêng Pằn còn tích cực giúp đỡ nhân dân quản lý phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, với các mô hình trồng chanh leo, trồng gần 8 ha gấc dưới tán rừng tại 4 bản: Hua Bó, Phiêng Khàng, Nà Hiên và bản Đen, cho thu hoạch 30-40 tấn quả/năm. Duy trì chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận đỡ đầu 3 học sinh, hỗ trợ mỗi cháu 500 nghìn đồng/tháng, và nhận 1 cháu về nuôi ăn học tại đơn vị theo chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Hằng năm, đơn vị phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”; duy trì Chương trình “Hũ gạo tình thương nơi biên giới”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Tay kéo biên phòng” và “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Ông Lù A Cáng, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Đen, cho biết: Bản có 57 hộ, hơn 300 nhân khẩu. Các gia đình trong bản tự nguyện đăng ký tham gia tổ tự quản đường biên mốc quốc giới, tổ tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới; tích cực lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; cùng chung tay với bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và an ninh trật tự trên địa bàn. Hằng năm, cán bộ đồn biên phòng hướng dẫn nhân dân trong bản trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, mở các lớp xóa mù chữ cho nhân dân.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, kịp thời xử lý các vụ việc không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Bài, ảnh: Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới