Song Khủa xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu theo từng giai đoạn, phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuyến đường nội bản Un, xã Song Khủa được bê tông.

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã chỉ đạo các bản đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong phát triển kinh tế, xã chỉ đạo tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế của từng vùng, từng khu vực và giao chỉ tiêu sản xuất cho các bản ngay từ đầu năm. Chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả giá trị kinh tế cao; thâm canh 242 ha cây ăn quả, 41,5 ha chè, 66,4 ha cây gai xanh; chăm sóc đàn gia súc gần 7.400 con; duy trì 20 lồng cá nuôi trên lòng hồ sông Đà…

Kiểm tra mô hình trồng tếch do Hạt Kiểm lâm huyện triển khai.

Xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Vân Hồ và đơn vị cung ứng cây tếch giống để trồng  gần 14 ha rừng sản xuất tại bản Un cho 24 hộ gia đình; phối hợp thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 với tổng số tiền hơn 110 triệu đồng; phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Vân Hồ tổ chức 2 lớp tập huấn về quy trình sản xuất lúa gạo hữu cơ tại nhà văn hóa bản Tà Lạc và nhà văn hóa xã với trên 80 học viên tham gia. Tạo các điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công tuyến đường giao thông liên bản Tàu Dàu – bản Un; sửa chữa tuyến đường giao thông liên bản Lóng Khủa – Co Hó – bản Un; sửa chữa công trình Nhà văn hóa bản Co Hó; giải phóng mặt bằng để xây dựng đường giao thông liên xã Song Khủa - Mường Tè…

Xây dựng đường giao thông liên xã Song Khủa - Mường Tè.

Đến bản Co Súc, bản đăng ký đạt chuẩn “Bản nông thôn mới”, ấn tượng đầu tiên là các hộ gia đình đều có ý thức tu sửa, chỉnh trang nhà cửa, chú trọng vệ sinh môi trường, đặc biệt là các tuyến đường nội bản đều được trồng hoa rất đẹp. Hiện nay, bản Co Súc đạt 8/16 tiêu chí, 23/44 chỉ tiêu. Bản đang tập trung thực hiện 8 tiêu chí chưa đạt là: Kế hoạch phát triển bản; giao thông; điện; trường lớp học và giáo dục; thu nhập; nghèo đa chiều; y tế; cảnh quan không gian và chất lượng môi trường sống.

Các hộ dân phơi sắn bảo quản sau thu hoạch.

Anh Ngần Văn Duyến, Trưởng bản Co Súc, cho biết: Bản đã phát động phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về chủ trương, chính sách, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện đến mọi tầng lớp nhân dân, qua đó nhiều gia đình đã tự giải phóng mặt bằng, góp tiền, hiến đất, cây cối hoa màu để xây dựng đường giao thông nội bản, nội xã và các công trình khác. 

Vận chuyển hàng hóa bằng thuyền tại bến Song Khủa.

Ông Vì Văn Son, Chủ tịch UBND xã Song Khủa, cho biết: Hiện nay, xã Song Khủa đã đạt 8/19 tiêu chí, 38/57 chỉ tiêu, gồm: Thủy lợi và phòng chống thiên tai; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; thông tin và truyền thông; lao động; hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; giáo dục và đào tạo; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; quốc phòng và an ninh. Xã đang tập trung thực hiện 11/19 tiêu chí, 19/57 chỉ tiêu chưa đạt, gồm: Quy hoạch; giao thông; điện; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở dân cư; thu nhập; nghèo đa chiều; y tế; văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Song Khủa đang ngày một đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục nâng lên.

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.