Chiềng Vàng sáng, xanh, sạch đẹp

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã đã triển khai nhiều mô hình, trong đó có mô hình “Bản sáng, xanh, sạch đẹp” tại bản Chiềng Vàng, góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Giọng nữ
 

 

 

 

Đến bản Chiềng Vàng những ngày trung tuần tháng 7, dọc hai bên tuyến đường vào bản, bà con đang trồng hoa và dọn vệ sinh. Không khí náo nhiệt, ai cũng nhiệt tình tham gia vì khu dân cư sạch, đẹp.

Bản Chiềng Vàng họp bản vận động nhân dân triển khai mô hình. 

Chị Lò Thị Loan, bản Chiềng Vàng, chia sẻ: Trước đây, trên mặt đường thường có đất, đá, bụi bẩn, do các phương tiện và gia súc đi lại; ven đường cỏ mọc um tùm. Được cán bộ xã về bản tuyên truyền triển khai mô hình bản sáng, xanh, sạch đẹp, bà con đều đồng tình ủng hộ. Các hộ gia đình quan tâm dọn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp. Định kỳ hằng tháng vệ sinh đường ngõ xóm. Được sống trong khu dân cư sạch đẹp, ai cũng phấn khởi và tự hào.

Bà con bản Chiềng Vàng trồng hoa trên tuyến đường nội bản. 

Bản Chiềng Vàng có 182 hộ dân. Thực hiện mô hình, cấp ủy, chính quyền xã đã phân công nhiệm vụ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể và ban quản lý bản tuyên truyền về mục đích và lợi ích của việc triển khai mô hình để nhân dân hiểu và đồng thuận thực hiện. Trong đó, Hội Nông dân hướng dẫn bà con vệ sinh nhà ở sạch sẽ; di chuyển chuồng trại chăn nuôi cách xa nhà ở, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh; hướng dẫn thu gom, xử lý chất thải trong chăn nuôi để bón cho cây trồng.

Định kỳ hằng tháng, Hội Phụ nữ xã và Đoàn thanh niên xã thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện” vệ sinh đường ngõ xóm, trồng hoa các tuyến đường nội bản, khơi thông cống rãnh, vệ sinh lòng suối, thu gom rác thải... Hội Cựu chiến binh vận động các hộ hoặc các nhóm hộ tự mua và lắp đặt bóng đèn sử dụng pin mặt trời, đèn điện để chiếu sáng lối đi, vận động nhân dân xây dựng tường rào đảm bảo mỹ quan; không vứt rác, xả rác thải xuống đầu nguồn nước… 

Treo cờ dọc tuyến đường nội bản. 

Ông Lường Văn May, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, cho biết: Được xã chọn làm mô hình điểm, Ban quản lý bản đã tổ chức họp dân, tuyên truyền, vận động bà con để tạo sự đồng thuận trong thực hiện. Bản đề xuất với xã bố trí các bể thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại khu vực sản xuất. Đồng thời, đưa tiêu chí giữ gìn vệ sinh môi trường vào quy ước của bản để bình xét danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm.

Các bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường nội bản. 

Triển khai từ tháng 3/2023, đến nay, mô hình “Sáng, xanh, sạch đẹp” của bản Chiềng Vàng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, 80% số hộ gia đình thường xuyên vệ sinh xung quanh nhà ở và có chuồng trại chăn nuôi, nhà tiêu cách xa nhà. 50% các hộ dân dọc đường đi có xây dựng tường, rào. Hội Phụ nữ xã gắn biển “Nhà sạch” cho 9 hộ gia đình. Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng của bản và đóng góp của bà con, bản đã trồng 500m đường hoa, trồng 100 cây xanh, xây dựng 1 cổng chào, lắp đặt 80 bóng đèn năng lượng mặt trời dọc tuyến đường nội bản, với tổng kinh phí  gần 150 triệu đồng.

Hội viên phụ nữ bản vệ sinh nhà văn hóa bản. 

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân, việc triển khai mô hình “Sáng, xanh, sạch đẹp” tại bản Chiềng Vàng đã làm không gian sống của bà con thêm sạch đẹp, văn minh. Mô hình tại bản Chiềng Vàng đã trở thành điểm sáng và lan tỏa, nhân rộng tới các bản khác trên địa bàn xã.

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới