Sông Mã tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, gây thiệt hại về cơ sở vật chất, giao thông, thủy lợi, nhà ở và sản xuất nông nghiệp của nhân dân trên địa bàn huyện Sông Mã. Hiện nay, cấp uỷ, chính quyền huyện đang tập trung chỉ đạo huy động lực lượng, sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Giọng nữ

Lãnh đạo huyện Sông Mã kiểm tra tình hình, khắc phục hậu quả sau mua lũ tại xã Nà Nghịu.

Thiệt hại trong 2 ngày (23 và 24/7), mưa lũ trên địa bàn huyện Sông Mã đã làm sập đổ 2 nhà, cuốn trôi 5 nhà ở các xã Pú Bẩu, Mường Lầm, Nậm Ty; cuốn trôi, bồi lấp gần 162ha lúa, hơn 7ha ngô, sắn, cà phê, rau màu; hơn 12ha ao cá bị cuốn trôi, thiệt hại gần 22,5 tấn cá các loại. Mưa lớn làm sạt lở khoảng 4.800m³ đất, đá đường từ Chiềng Phung đi xã Mường Lầm; cuốn trôi 1 phai tạm; đổ gãy 33m lan can kè bờ sông mã; 17 cầu treo, cầu tràn, cầu sắt qua sông, suối bị hư hỏng nặng... Ước thiệt hại khoảng 25,5 tỷ đồng.

Cầu treo sắt tại xã Yên Hưng bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trực tiếp kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại; hỗ trợ các hộ dân di chuyển tài sản đến nơi ở an toàn. 12 trường hợp nhân dân bị mắc kẹt tại bãi cồn sông Mã trên địa bàn xã Mường Hung, Nà Nghịu, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Sông Mã đã chỉ huy ứng cứu. Ban CHQS huyện, Công an huyện huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân, cùng phương tiện, trang thiết bị cứu hộ người bị mắc kẹt. Sau 2 giờ tiến hành các biện pháp tiếp cận khu vực bãi cồn, lực lượng chức năng đã ứng cứu thành công 12 người mắc kẹt, hỗ trợ di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Ông Ngô Văn Àng, bản Huổi Lìu, xã Nà Nghịu, sau khu được ứng cứu an toàn đã xúc động nói: Tôi ở bãi cồn từ năm 2000, chưa bao giờ thấy nước lũ lên nhanh như năm nay. Gia đình tôi thiệt hại 200 con gà và gần 1.000 con chim cút. May mắn được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi bãi cồn, cả gia đình đều an toàn. Rất cảm ơn các lực lượng đã giúp gia đình tôi ra khỏi vùng nguy hiểm.

ĐVTN xã Chiềng Khương giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Xã Nậm Ty bị thiệt hại nhiều nhất trong đợt mưa lũ này, với 5 nhà bị trôi và đổ sập; 10 cây cầu treo, 1 cầu cứng bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng; lúa, hoa màu, ao cá cũng bị thiệt hại. Ông Lò Văn Hạch, Chủ tịch UBND xã, thông tin: Xã đã huy động lực lượng, nhân dân, dân quân tự vệ giúp bà con di chuyển tài sản. Đối với các hộ bị sập hoặc trôi nhà hay có nguy cơ cao bị sạt lở, xã đã đưa các hộ đến ở tạm nhà người thân. Ngoài ra, còn huy động lực lượng, máy xúc, máy lật khắc phục các điểm sạt lở trên các tuyến đường liên bản, liên xã, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông an toàn.

Tại thị trấn Sông Mã, đến sáng 25/7, cùng với sự giúp đỡ của lực lượng công an, bộ đội, ĐVTN, phụ nữ, cơ bản các hộ bị ngập nước đã được khắc phục và cống rãnh được khơi thông, đường giao thông ngõ, xóm đã cơ bản sạch sẽ... Chị Phạm Thị Thanh, tổ dân phố 3, chia sẻ: Sáng 24/7, nước tràn vào nhà, nhiều đồ đạc bị ngập nước. Nhờ có sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, lực lượng công an mà gia đình tôi an toàn; đồ đạc, tài sản trong nhà tôi cũng được vận chuyển lên tầng hai nên không bị thiệt hại gì.

Các lực lượng tham gia khơi thông cống rãnh, nền đường tại thị trấn Sông Mã.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả; tổ chức ứng trực 24/24 để nắm bắt, theo dõi diễn biến, có giải pháp ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra. Đối với các công trình cầu treo, UBND huyện và các xã đã có thông báo tạm dừng khai thác sử dụng cầu; bố trí rào chắn, phân luồng giao thông, cảnh báo người dân và các phương tiện tạm thời không lưu thông qua cầu.

Sửa chữa đường vào bản Kỳ Nình, xã Mường Sai.

Hiện nay, trên địa bàn huyện mực nước sông, suối đã rút dần. Huyện tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, rà soát, xác định những điểm dân cư có nguy cơ xảy ra sạt lở cao để có phương án cụ thể cho từng khu vực. Đồng thời, khuyến cáo nhân dân đề cao cảnh giác, nhất là các hộ ở những nơi ven sông, suối, taluy cao, nền đất yếu cần phòng tránh khi có mưa lũ xảy ra. Tuyên truyền đến nhân dân khắc phục, gieo trồng lại diện tích lúa, hoa màu khi nước rút để kịp khung thời vụ.

Bài, ảnh: Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới