Nông dân xã Phiêng Khoài chung tay xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Hội Nông dân xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu đã phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Nông dân bản Thanh Yên 1, xã Phiêng Khoài thu hoạch bưởi da xanh.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở địa phương, Hội Nông dân xã đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động thiết thực, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Anh Hoàng Văn Chung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phiêng Khoài, cho biết: Toàn xã có 1.268 hội viên; hằng năm, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động mở rộng, nâng cấp, làm mới đường giao thông nông thôn, xây dựng đường điện, nhà văn hóa bản, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, hệ thống tường rào; tham gia vệ sinh đường ngõ xóm, vệ sinh đồng ruộng, phân loại và xử lý rác hữu cơ thành phân bón..., góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới.

Nông dân xã Phiêng Khoài thu hoạch cam

Hội cũng đặc biệt chú trọng tiêu chí về phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống cho hội viên nông dân, đến nay, Hội đã ký kết với Agribank Chi nhánh huyện Yên Châu nhận ủy thác với tổng dư nợ trên 30 tỷ đồng, cho 270 hộ vay vốn; ký kết với Ngân hàng CSXH tín chấp gần 18 tỷ đồng với 343 hộ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, giúp các hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đến nay, toàn xã có 201 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Những năm gần đây, cùng với cây chè, nông dân trong xã đã mở rộng diện tích trồng cây ăn quả chất lượng cao. Hiện, xã Phiêng Khoài có 1.325 ha mận hậu, 120 ha xoài, 57 ha lê, 209 ha nhãn và hàng chục ha cây ăn quả khác; sản lượng năm 2022 đạt hơn 21.000 tấn quả các loại. Trong năm 2022, Hội Nông dân xã đã phối hợp thành lập mới 2 HTX, nâng tổng số HTX do nông dân làm giám đốc lên 11 HTX hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh, tạo việc làm cho trên 60 lao động tại địa phương. Đặc biệt, từ những năm 1990, cây mận hậu đã được đưa vào trồng tại đây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, quả to, vị ngọt đậm, được người tiêu dùng ưa thích. Từ cây mận hậu, nhiều nông dân trong xã có thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm, có hộ thu hàng tỷ đồng, như các hội viên: Lê Văn Nhương, Nguyễn Đức Hiệp, bản Hang Mon II; Nguyễn Văn Doanh, Bùi Văn Quân bản Cồn Huốt 1; Bùi Văn Hiếu, Trần Quốc Huy, bản Kim Chung 1.

Thực hiện tiêu chí giao thông, từ năm 2021 đến nay, các hội viên nông dân đã đóng góp ngày công lao động mở tuyến đường vào khu sản xuất tại bản Hang Mon I, Hang Mon II, với chiều dài hơn 5.000m. Trong đó, hơn 1.500m được đổ bê tông khang trang, với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội đã vận động 100% hội viên có chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn; thành lập 8 tổ thu gom, phân loại rác thải tại khu dân cư; tham gia trồng, chăm sóc 12 tuyến đường hoa; lắp đặt 79 thùng chứa rác thải tại khu dân cư và khu sản xuất.

Nông dân xã Phiêng Khoài mở rộng diện tích trồng cây dâu tây.

Thăm mô hình kinh tế tổng hợp của hội viên Nguyễn Công Chính, bản Thanh Yên 1, với 6 ha đất sản xuất, năm 2010, ông chuyển đổi 2 ha đất sang trồng mận hậu, nhãn; vụ thu hoạch đầu tiên, trừ chi phí thu lãi gần 70 triệu đồng. Từ thành công ban đầu, ông Chính tiếp tục lựa chọn canh tác những loại cây có giá trị cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Đến nay, gia đình ông Chính có 2 ha bưởi da xanh và bưởi diễn; 1,5 ha nhãn; 2,5 ha mận. Năm 2022, gia đình thu hoạch hơn 80 tấn quả các loại, sản phẩm được các thương lái từ Hà Nội, Điện Biên, Thanh Hóa và các huyện trong tỉnh đến tận vườn thu mua, trừ chi phí thu 700 triệu đồng/năm. Tận dụng lợi thế đất đai rộng, nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi khá dồi dào, mỗi năm gia đình ông Chính còn duy trì nuôi hơn 200 con lợn thịt, bán 15 tấn thịt lợn hơi, thu nhập trên 400 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 7 lao động địa phương với mức thu nhập trung bình 4,5 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Ông Chính chia sẻ: Gia đình tôi luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tương trợ, giúp đỡ nhau liên kết sản xuất phát triển kinh tế; tham gia đóng góp, ủng hộ các hoạt động, phong trào do các cấp phát động,… góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Người dân xã Phiêng Khoài ứng dụng hệ thống tưới ẩm trong vườn mận hậu cho thu nhập cao.

Với sự đóng góp của hội viên nông dân xã, đến nay, bộ mặt nông thôn xã Phiêng Khoài đã có nhiều khởi sắc, với 12/30 bản có nhà văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới; 90% tuyến đường liên bản được bê tông hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sạch hợp vệ sinh và các phương tiện nghe, nhìn. Qua rà soát, đánh giá, hiện nay xã Phiêng Khoài đạt 10/19 tiêu chí xây dựng dựng nông thôn mới.

Cụ thể hóa các phong trào thi đua bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, Hội Nông dân xã Phiêng Khoài đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới