Thi đua yêu nước tạo động lực đưa Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. 75 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng về tính chất và quy mô, thu hút các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tham gia; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

     

Đồng chí: Hoàng Quốc Khánh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,

Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh

 

     

Nhìn lại quá trình lịch sử, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biết bao người con ưu tú của Sơn La đã lên đường chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhiều gương điển hình tiên tiến tiêu biểu được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Điển hình như: Anh hùng Cà Văn Ắng, Lò Văn Hắc, Lò Văn Giá, Cà Văn Khụm, Đèo Văn Khổ, Nguyễn Đình Thử, Vì Văn Pụn, Đinh Đức Dừa... Trong lao động sản xuất, tiêu biểu có tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, như: Hợp tác xã Kim Chung, huyện Yên Châu; ông Lò Văn Muôn, dân tộc Thái huyện Mai Sơn; ông Bàn Văn Mình, dân tộc Dao, huyện Yên Châu,...

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La luôn phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tiếp tục phát động phong trào thi đua phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, kinh tế - xã hội của tỉnh có những bước chuyển biến mạnh mẽ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, các dịch vụ an sinh xã hội chú trọng vào chất lượng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh thăm dây chuyền chế biến ngô ngọt của Trung tâm chế biến rau, quả Doveco Sơn La.
Ảnh: PV

Tiêu biểu trong thời kỳ này, là các tấm gương điển hình tiên tiến như: ông Lò Văn Muôn, ông Bàn Văn Mình - Anh hùng Lao động trong lĩnh vực nông nghiệp; bà Nguyễn Thị Mỵ điển hình trong lĩnh vực giao thông vận tải; ông Phan Gần - Anh hùng Lao động trong lĩnh vực thương nghiệp và nhiều tấm gương khác...

Thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh có bước chuyển biến cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua có tiêu chí, nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, được đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia; tiêu biểu là các phong trào: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Sơn La đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh”; “Toàn dân tham gia phòng chống ma túy”; “Thực hiện thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công”; đặc biệt là phong trào “Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và nông dân sản xuất, kinh doanh nông nghiệp giỏi”...

Cùng với  đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều phong trào thi đua yêu nước từ tỉnh đến cơ sở phát động, triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Lĩnh vực kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ước bình quân 3 năm (2021-2023) tăng 6,03%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 đạt 54.333 tỷ đồng, bình quân đạt 18.111 tỷ đồng/năm. Trong đó, thu ngân sách nhà nước nội địa ước đạt 13.712 tỷ đồng, bình quân 4.471 tỷ đồng/năm, tăng 6,13%/năm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm đạt trên 174 triệu USD; toàn tỉnh có hơn 3.300 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn trên 51.000 tỷ đồng.

Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chuyển biến mạnh mẽ. Nông dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững, hiệu quả gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, với nhiều dự án nông nghiệp công nghệ cao được thực hiện. Các mô hình tưới tiết kiệm nước, liên kết hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm triển khai nhân rộng. Nhờ đó, năng suất, sản lượng các cây trồng tăng qua từng năm, hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển, đưa Sơn La trở thành “hiện tượng nông nghiệp” của năm 2020 với giá trị sản xuất cây ăn quả toàn tỉnh ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Năm 2022, Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam đã diễn ra tại Sơn La.

Đến nay, tỉnh Sơn La có 261 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn; gần 22.459 ha cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP và các tiêu chuẩn tương đương; 281 mã số vùng trồng với diện tích trên 4.600 ha cây ăn quả phục vụ xuất khẩu, 24 sản phẩm nông sản được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, công nhận nhãn hiệu. Thương hiệu trái cây Sơn La an toàn đạt các tiêu chuẩn đưa vào bán tại hệ thống các siêu thị và xuất khẩu các thị trường, như: Mỹ, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Lĩnh vực văn hóa, xã hội và du lịch có nhiều khởi sắc. “Nghệ thuật Xòe Thái” được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại; Mộc Châu được công nhận là “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á và Thế giới” năm 2022. Chất lượng giáo dục, đào tạo nâng lên, tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ mức độ 2. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững. Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, đại sứ quán nước ngoài; đặc biệt là tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được tăng cường... Qua các phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, là động lực quan trọng thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển.

Việc tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng thực hiện đúng quy định, kịp thời; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và những trường hợp lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chuyển trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.                           Ảnh: PV

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

★ 4 tập thể, 11 cá nhân phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

★ 26 tập thể, cá nhân tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng

★ 938 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng

★ 54.100 cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến

★ 121 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

★ 21 tập thể; 11 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và nhiều danh

75 năm, trải qua các giai đoạn lịch sử, với những tên gọi, nội dung và hình thức khác nhau, song phong trào thi đua yêu nước phát triển theo dòng chảy liên tục, phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, của quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La qua từng giai đoạn lịch sử đều ghi rõ dấu ấn việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Điều đó, càng khẳng định thi đua là động lực tinh thần to lớn, tạo ra sức mạnh vật chất, góp phần huy động nhân tài, vật lực, sức người, sức của đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, thấm nhuần tư tưởng thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện lời dạy của Người “Càng khó khăn càng phải thi đua. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hàng ngày”.

Các cấp, ngành, địa phương, nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; đổi mới tư duy, hành động, nâng cao nhận thức, ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội.

Chủ động rà soát, phát hiện những khó khăn, về cơ chế, chính sách để sửa đổi, bổ sung, xây dựng biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền gắn với xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc.

Tăng cường ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, huy động nguồn lực xã hội xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chất lượng, hiệu quả; tập trung hoàn thành sớm, chất lượng cao các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng của tỉnh.

Phát huy truyền thống yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, chung sức xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.