Phụ nữ Mường La giúp nhau phát triển kinh tế

Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Mường La đã tích cực vận động hội viên giúp nhau về ngày công lao động, con giống, cho vay vốn không tính lãi để phát triển kinh tế, giúp chị em từng bước giảm nghèo bền vững.

Giọng nữ
Mô hình trồng dâu tây của hội viên phụ nữ bản Pặt, xã Mường Chùm, huyện Mường La.

Bà Phạm Thị Thu Hường, Chủ tịch Hội LHPN huyện, cho biết: Hằng năm, Hội đã tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề cho hội viên. Phân công cán bộ đến các xã, thị trấn để tuyên truyền, vận động hội viên áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phòng trừ dịch bệnh; tham gia các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Hiện nay, Hội LHPN huyện có gần 4.900 hội viên, sinh hoạt tại hội phụ nữ 16 xã, thị trấn. Hội đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức 15 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hội viên; tổ chức cho hội viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi trong và ngoài huyện. Đến nay, Hội nhận ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh huyện Mường La trên 111 tỷ đồng thông qua 74 tổ tiết kiệm và vay vốn, cho 2.523 hộ hội viên vay. Từ nguồn vốn vay và kiến thức được tập huấn, các hội viên đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đem lại hiệu quả; có nhiều chị đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Riêng năm 2023, các cấp hội đã phối hợp giúp 20 hộ hội viên thoát nghèo.

Năm 2020, gia đình chị Tòng Thị Vân, Chi hội phụ nữ bản Tạ Búng, xã Tạ Bú, được vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Chị Vân chia sẻ: Qua tìm hiểu sách báo và học hỏi kinh nghiệm từ nhiều mô hình chăn nuôi, gia đình tôi vay vốn ngân hàng mở rộng quy mô chuồng trại, đầu tư máy ấp trứng gia cầm, trồng trên 1 ha cây chuối. Hiện nay, gia đình nuôi 8 cặp nhím, duy trì nuôi 300 con gà, vịt giống bản địa để cung ứng con giống, trứng ra thị trường. Đồng thời, chăn nuôi thêm 100 con ngan, gà, vịt, nuôi ao cá rộng 3.000 m2. Đàn vật nuôi sinh trưởng tốt, hằng năm gia đình thu lãi hơn 150 triệu đồng từ chăn nuôi. Năm 2023, gia đình đã hỗ trợ 50 con giống cho 1 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong bản.

Chị Mùa Thị Dụ, Chi hội phụ nữ bản Nà Én, xã Chiềng Lao, tâm sự: Cùng với số tiền tiết kiệm và vay người thân, bạn bè, gia đình tôi đã mua 45 con dê giống để chăn nuôi. Đến nay, gia đình duy trì chăn nuôi hơn 100 con dê. Trung bình 1 năm xuất bán 2 lứa, mỗi lứa từ 25-30 con, mang lại nguồn thu nhập khá. Gia đình còn trồng 28 ha rừng sản xuất, thu nhập bình quân mỗi năm gần 100  triệu đồng, có điều kiện chăm lo việc học hành cho các con.

Bên cạnh đó, hội viên phụ nữ còn tích cực tham gia các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”... Các chi hội tổ chức dọn vệ sinh đường bản 1 buổi/tuần; thành lập “Ngôi nhà xanh gây quỹ từ rác thải nhựa để hỗ trợ sinh kế và BHYT cho phụ nữ yếu thế; phát động hội viên phân loại rác, đào hố rác, xử lý rác đúng quy định; tham gia trồng hoa và cây xanh... tạo cảnh quan sáng - sạch - đẹp.

Tiếp tục đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện Mường La tập trung xây dựng các mô hình sinh kế giúp phụ nữ thoát nghèo. Vận động hội viên phát triển mạnh các cây trồng, vật nuôi chủ lực, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, tổ liên kết và hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của hội viên phụ nữ.

Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới