Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Hội Cựu chiến binh huyện Vân Hồ hiện có 2.560 hội viên, sinh hoạt tại 15 chi hội. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các hội viên luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ ở địa phương.

Giọng nữ
Hội viên CCB xã Tô Múa, huyện Vân Hồ chia sẻ kinh nghiệm trồng cây ăn quả.

Ông Đinh Biện Luận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vân Hồ, cho biết: Các cấp hội tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên cựu chiến binh và nhân dân. Các hội viên phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở. Hiện nay, có 134 hội viên là đảng viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp và 42 hội viên là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các CCB đều phát huy tốt trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc, được nhân dân yêu quý.

Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, hội viên CCB tích cực góp sức người, sức của, đảm nhận các phần việc, công trình. 5 năm qua, hội viên trong toàn huyện đã đóng góp trên 5.000 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, đường điện, trạm y tế, trường học..., hiến hơn 3.000 m2 đất; đảm nhận 12 “Tuyến đường Cựu chiến binh tự quản”. Các cấp hội phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cùng cấp duy trì 11 bếp ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn; triển khai các mô hình dân vận xây dựng nông thôn mới hiệu quả, như: Mô hình trồng ớt; chăm sóc cây mận hậu; xây nhà tắm, nhà vệ sinh cho hội viên cựu chiến binh nghèo; tích cực hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hội viên cựu chiến binh nghèo.

Ông Lầu A Xanh, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Vân Hồ, chia sẻ: Hội CCB xã có 211 hội viên sinh hoạt tại 13 chi hội. Các hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thi đua phát triển kinh tế. Hiện nay, có 12 hội viên cựu chiến binh tham gia cấp ủy, chính quyền ở địa phương, trong đó: 1 đồng chí là Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã; 2 đồng chí Ban Chỉ huy quân sự xã; 9 đồng chí giữ chức bí thư chi bộ, trưởng bản, phó bản.

Các cấp hội nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Vân Hồ tạo điều kiện cho 2.019 hộ hội viên vay trên 115 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, các chi hội còn xây dựng quỹ với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng để giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, có 68% số gia đình hội viên đạt khá, giàu; 10% ở mức trung bình. Nhiều CCB vươn lên làm kinh tế giỏi, có thu nhập từ 150 đến 600 triệu đồng/năm, như: Hội viên Đoàn Tăng Dưỡng ở xã Lóng Luông; hội viên Thái Thanh Hải, Nguyễn Văn Diện, Mùi Văn Hoạt ở xã Vân Hồ; hội viên Nguyễn Văn Đình ở xã Chiềng Xuân; hội viên Nguyễn Văn Hùng, Hà Văn Tân ở xã Tô Múa...

Ông Nguyễn Văn Hùng, hội viên CCB tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở bản Liên Hưng, xã Tô Múa, chia sẻ: Năm 1985, hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, tôi tích cực lao động, sản xuất phát triển kinh tế. Hiện nay, gia đình tôi có 2 ha chè, 1,5 ha cây ăn quả, 2 ha cây tếch, ban; nuôi 20 con bò nhốt chuồng kết hợp chăn nuôi lợn, gà, đào ao thả cá. Từ mô hình kinh tế tổng hợp, gia đình tôi thu nhập 300 triệu đồng/năm.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hội viên cựu chiến binh huyện Vân Hồ tiếp tục đoàn kết, gương mẫu trong các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bài, ảnh: Phạm Hoa (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới