Giúp hội viên sản xuất hiệu quả

Tháng 5/2023, Chi hội làm vườn VAC xã Mường Bú, huyện Mường La thành lập, gồm 17 thành viên, với mục đích giúp nhau sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế. Sau gần một năm đi vào hoạt động, Chi hội đã góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế vườn, nâng cao đời sống của các hội viên.

Giọng nữ
Hội viên Chi hội làm vườn VAC xã Mường Bú, huyện Mường La, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây xoài mùa nắng nóng.

Cùng ông Vũ Đăng Kế, Chi hội trưởng Chi hội làm vườn VAC, thăm vườn xoài của gia đình hội viên Doãn Văn Học, tiểu khu 2. Vườn cây rộng 2 ha, đang ở giai đoạn phát triển quả (xoài bánh tẻ). Theo ông Kế, do nắng nóng kéo dài, nên thời gian này, các thành viên tăng cường trao đổi, chia sẻ cách chăm sóc cây xoài mùa nắng nóng, nhất là không nên tỉa cành và bón phân hóa học cho cây, vì việc hấp thụ phân bón hóa học lúc này sẽ làm rễ cây bị “đốt cháy”, dẫn đến héo úa; chỉ nên bón phân xanh, phủ thân chuối, cỏ khô vào gốc xoài để giữ ẩm cho cây.

Tại vườn xoài của gia đình, ông Học cho biết: Hiện nay, gia đình tôi có 2 ha xoài các loại, 2 ha nhãn, 1 ha táo đại. Sản lượng đạt khoảng 90 đến 100 tấn quả các loại, với giá bán từ 8.000 đồng/kg xoài, nhãn và từ 40.000 đồng/kg táo đại, ước thu trên 1 tỷ đồng/năm. Tham gia Chi hội, tôi thường xuyên được các hội viên chia sẻ kinh nghiệm làm vườn.

Chi hội làm vườn VAC xã Mường Bú hoạt động theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”, đó là “Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm” và “cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm; cùng hưởng lợi”. Trong hoạt động, Chi hội đã phối hợp với Hội Ngành nghề nông nghiệp nông thôn tỉnh, các cấp hội nông dân huyện tuyên truyền tới hội viên việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi...

Chi hội còn phát động hội viên đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, phát triển chăn nuôi, thủy sản theo quy mô tập trung, trang trại, gia trại. Từ khi thành lập đến nay, Chi hội đã phối hợp tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ thuật quản lý hợp tác xã; hướng dẫn quy trình chăm sóc, bổ sung nước tưới, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây ăn quả; phòng và trị bệnh cho gia súc, gia cầm... Tổ chức cho hội viên đi học tập kinh nghiệm sản xuất ở các tỉnh: Điện Biên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Bình.

Ðến nay, các hội viên chi hội có 1 trang trại tổng hợp, 2 gia trại chăn nuôi, 58 ha cây ăn quả, 100 con trâu bò, 200 con dê, 250 con lợn, 1.000 gia cầm, trên 4 tấn cá giống và cá thịt. Nhiều mô hình kinh tế tổng hợp của hội viên cho thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, như: Mô hình của ông Vũ Đăng Kế, Doãn Văn Học, Lò Văn Thương, Lò Văn Ón, tiểu khu 2; ông Đỗ Thành, bản Giàn, Cà Văn Chôm, bản Cứp... Hằng năm, 100% các gia đình hội viên đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Riêng năm 2023, có 3 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 14 hộ cấp huyện.

Ông Cà Văn Dọn, Chủ tịch UBND xã Mường Bú, đánh giá: Những hoạt động thiết thực của Chi hội làm vườn VAC đã giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng và đóng góp không nhỏ vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hiện nay, Chi hội làm vườn VAC xã Mường Bú tiếp tục tập hợp, vận động, tuyên truyền hội viên phát triển mạnh kinh tế VAC. Mong muốn các cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ hội viên, nhất là tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất và đẩy mạnh chuyển giao khoa học ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và nhân rộng các mô hình trên địa bàn...

Lò Thái
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới