Tiếp tục lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

Ngày 14/7, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân Vận Tỉnh ủy; các sở, ngành liên quan; Hội khuyến học các huyện, thành phố.

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

6 tháng đầu năm, Hội khuyến học các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động hội và phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập, triển khai đăng ký các mô hình học tập.

Công tác khuyến học, khuyến tài tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT. Đến nay, Quỹ Khuyến học tỉnh và Quỹ học bổng Tô Hiệu tỉnh có hơn 13 tỷ 487 triệu đồng; quỹ khuyến học của các huyện, thành phố trên 2 tỷ đồng.

Trong 6 tháng, hội khuyến học các cấp đã khen thưởng, cấp học bổng cho 41.922 lượt, tổng trị giá trên 5 tỷ 134 triệu đồng. Chuyển trao từ các chương trình tài trợ, tặng quà cho học sinh nghèo vùng biên giới, tổng trị giá hơn 4 tỷ 570 triệu đồng. Phối hợp với ban quản lý trung tâm học tập cộng đồng tổ chức 36 lớp xóa mù, 7 lớp tiếng thái, 256 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp, 90 lớp phổ biến giáo dục pháp luật cho 37. 041 lượt nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị các cấp hội khuyến học tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền về đường lối, chính sách, các giải pháp tuyên truyền, tổ chức hoạt động hội để chỉ đạo thực hiện tốt công tác khuyến học. Củng cố, duy trì, phát triển tổ chức hội và hội viên; xây dựng tổ chức hội trong khối doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phối hợp tuyên truyền triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác khuyến học, khuyến tài. Tích cực xây dựng quỹ khuyến học các cấp theo hướng tuyên truyền, vận động với hình thức đa dạng, đối tượng phong phú để huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng quỹ khuyến học. Tiếp tục tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, trong đó, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực GD&ĐT.

Ban Chấp hành Hội khuyến học tỉnh đã bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.  

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới