Thu nhập cao từ mô hình kinh tế tổng hợp

Gia đình ông Lò Văn Tiện, bản Pặt, xã Mường Chùm, huyện Mường La, là hộ năng động trong phát triển kinh tế, từ trồng cây ăn quả, bí đao, ngô, chăn nuôi gia súc mỗi năm có thu nhập 300 triệu đồng.

Ông Lò Văn Tiện, bản Pặt, xã Mường Chùm, huyện Mường La thu hoạch cam.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà xây khang trang, ông Lò Văn Tiện chia sẻ: Năm 2013, tôi đi tham quan học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Sau đó, gia đình tôi được Dự án phát triển cây ăn quả huyện hỗ trợ 300 gốc cam vinh để trồng trên diện tích 4.000 m². Đồng thời, được tham gia lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về chăm sóc cây ăn quả do huyện tổ chức. Với những kiến thức đã tiếp thu, tôi chăm sóc vườn cây ăn quả theo hướng hữu cơ, sử dụng phân chuồng ủ hoai mục và phân vi sinh để bón cho cây. Sau 5 năm, vườn cây cho thu hoạch 1 tấn quả. Từ đó đến nay, trung bình mỗi năm thu hoạch 3 tấn quả, bán với giá 15.000 đồng/kg, thu 45 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn trồng 2.000 m² xoài Đài Loan và bưởi thu nhập thêm 5 triệu đồng.

Ông Tiện còn về huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình học hỏi kinh nghiệm trồng bí đao, đầu tư 15 triệu đồng mua giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trồng 3.000 m². Do hợp chất đất, khí hậu, bí đao phát triển tốt, cho thu hoạch 10 tấn quả, được tư thương đến tận vườn thu mua với giá 7.000 đồng/kg, thu 70 triệu đồng, trừ chi phí lãi 55 triệu đồng. Mỗi năm gia đình ông trồng 2 vụ bí đao, bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 5 và từ tháng 8 đến tháng 10.

Ngoài ra, 2 ha đất nương được gia đình duy trì trồng ngô lai, sản lượng 30 tấn ngô bắp/năm, trừ chi phí thu 120 triệu đồng; tạo việc làm thời vụ cho 10 lao động địa phương, với tiền công là 200.000 đồng người/ngày. Gia đình ông còn trồng 6.000 m² cỏ voi, cây chuối làm thức ăn chăn nuôi 9 con bò sinh sản, bò thịt và trâu, mỗi năm xuất bán 3 con bò, thu 30 triệu đồng; tận dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón cho cây trồng.

Từ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp đã mang lại thu nhập cho gia đình ông Tiện 300 triệu đồng/năm. Nhiều hộ trong bản đã đến học cách làm của gia đình ông. Hiện nay, trong bản đã có 5 hộ trồng cam, 70 hộ trồng bí đao, có thu nhập hàng chục triệu đồng/năm. Gia đình ông Lò Văn Tiện là điểm sáng về phát triển kinh tế của bản, của xã, góp phần cùng bản Pặt xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.

Lò Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới