Cô gái Thái Sơn La được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú

Sáng 6/3/2024, là dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời làm nghệ thuật của nghệ sĩ múa Hà Thị Lĩnh, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La, khi được xướng tên trong danh sách Nghệ sĩ ưu tú tại Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ X, năm 2023, tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chị là nghệ sĩ duy nhất của tỉnh Sơn La được vinh danh trong đợt này.

Nghệ sĩ ưu tú Hồng Lĩnh.

Sinh ra và lớn lên tại bản Huổi Lẹ, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu. Năm 11 tuổi, cô bé Hà Thị Lĩnh (Hồng Lĩnh) được tuyển chọn và theo học lớp chuyên múa K26, Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La, nay là Trường cao đẳng Sơn La.

Được sự dìu dắt tận tình của nhiều thầy cô giáo dạy múa, như: NSƯT Đinh Công Pòn, nghệ sĩ Hà Thúy Lịch và cô giáo Đặng Hải Yến, năm 2008, Hồng Lĩnh tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc và nhận công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La từ đó đến nay. Trong 7 năm học tập tại trường là quãng thời gian đủ để chị ngấm dần với nghề, với đam mê và quyết tâm cao để trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp và thành công như ngày hôm nay.

16 năm gắn bó với nghề, hiện là Đội phó đội múa, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh, công việc của một nghệ sĩ thật vất vả, chồng chị công tác tận biên giới xa xôi, ít có dịp về thăm gia đình, một mình nuôi hai con khôn lớn, nhưng chị luôn sắp xếp, dung hòa việc nghề, việc nhà để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NSƯT Hồng Lĩnh chia sẻ: Những chuyến công tác dài ngày lên vùng cao, vùng sâu, mang điệu múa dân gian, dân tộc, biểu diễn phục vụ bà con của chúng tôi đã góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc và nâng cao đời sống tinh thần cho bà con. Mặc dù đi lại vất vả, biểu diễn trong mọi hoàn cảnh, thời tiết, nhưng đó cũng là niềm vui, niềm tự hào của những người nghệ sĩ, diễn viên như chúng tôi. 

Những tác phẩm múa của NSƯT Hồng Lĩnh biểu diễn để lại nhiều dấu ấn trong khán giả, nổi bật như tác phẩm: “Chút duyên thầm của núi” đoạt Huy chương vàng Liên hoan Múa chuyên nghiệp năm 2014; “Nhịp điệu đêm trăng” - Huy chương vàng Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp năm 2015; “Sức sống Sơn La”- Huy chương vàng Liên hoan 5 nước Đông Dương năm 2016; “Khèn ngược” giải nhì Liên hoan Tài năng biên đạo trẻ toàn quốc năm 2019...

NSƯT Hà Thị Lĩnh và ns Xuân Thành trong tác phẩm múa “Giữa dòng Đà giang”

Đặc biệt, là tác phẩm múa Duo (múa hai người) “Giữa dòng Đà giang” của biên đạo Trần Minh Hải mà NSƯT Hồng Lĩnh biểu diễn cùng bạn diễn Xuân Thành tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2021 là tác phẩm có nhiều đất diễn nhất. Sự lột tả nhân vật của cô gái oằn mình trên chiếc bè bồng bềnh trên sông Đà lúc yên bình, lúc dữ dội, đã để lại dấu ấn trong lòng công chúng khán giả yêu nghệ thuật và đồng nghiệp với tấm Huy chương vàng xứng đáng.

Nói về NSƯT Hồng Lĩnh, NSƯT Đinh Công Pòn chia sẻ: Tôi rất vinh dự khi biết học sinh của mình được phong tặng danh hiệu NSƯT. Ngày còn học ở trường, em là một học sinh nỗ lực, chăm chỉ, có niềm đam mê yêu nghề, chịu khó học hỏi và có trí hướng phấn đấu trong nghề. Em là niềm tự hào của thầy cô, bạn bè cùng lớp và nhà trường.

Được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu NSƯT ở tuổi 35, là sự ghi nhận những cống hiến hết mình vì nghệ thuật của nghệ sĩ Hồng Lĩnh và là niềm tự hào của Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La. Chị là nghệ sĩ thứ 21 của tỉnh Sơn La được trao tặng danh hiệu NSƯT.

Lò Hải Lam (Trung tâm VHĐA tỉnh Sơn La)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới