Trao đổi kinh tế, văn hóa, giữ vững an ninh khu vực biên giới

Cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh trong công tác đối ngoại, huyện Mộc Châu đã không ngừng duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ đối ngoại bền chặt với huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào thông qua nhiều hoạt động trao đổi kinh tế, văn hóa và giữ vững an ninh khu vực biên giới.

Giọng nữ
Giao ban công tác phối hợp giữa ba huyện Mộc Châu, Vân Hồ và Sốp Bâu.

Ông Lê Trọng Bình, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, cho biết: 3 xã Chiềng Sơn, Lóng Sập, Chiềng Khừa của huyện có đường biên giới tiếp giáp với huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Trên cơ sở nội dung các văn bản đã ký kết, hai bên thường xuyên tổ chức trao đổi, giao ban định kỳ thông báo tình hình của mỗi bên. Tuyên truyền, vận động nhân dân xã, bản hai bên biên giới phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao; hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế... góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh biên giới.

Trong 4 năm qua, UBND huyện Mộc Châu duy trì việc hỗ trợ bản Pa Khôm Nọi - Khu Pa Háng - Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu về giống cây, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật làm giàn, trồng, chăm sóc cây chanh leo; hỗ trợ 1.320 cây giống xoài ghép GL4, hơn 10 tấn phân bón hữu cơ với tổng kinh phí hơn 220 triệu đồng. Cùng với đó, hỗ trợ huyện Sốp Bâu khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế và tiền mặt với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Huyện đã phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ biên giới quốc gia. Tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế giữa bản - bản hai bên biên giới Việt Nam - Lào, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Giao lưu sĩ quan trẻ lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào năm 2024 tại khu vực cặp cửa khẩu Lóng Sập (huyện Mộc Châu) và Pa Háng (huyện Sốp Bâu).

Ông Tráng A Tủa, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, cho biết: Trong các dịp lễ tết chúng tôi tổ chức cho nhân dân giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao với các bản Muống, Pa Háng của huyện Sốp Bâu. Chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển các cây trồng chủ lực của bản như cây chanh leo, lê, chè... tạo động lực để nhân dân các bản cùng phát triển kinh tế; cử người tham gia, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước, thường xuyên duy trì tuần tra đường biên, cột mốc biên giới.

Hai bên cũng tăng cường tuyên truyền sâu rộng về truyền thống văn hóa hai dân tộc Việt Nam - Lào, tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đất nước. Các cơ sở y tế của Mộc Châu tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân huyện Sốp Bâu sang khám chữa bệnh; tăng cường phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra trong khu vực biên giới. Gần đây nhất, vào ngày 17/9, Trạm xá Quân dân y hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào, xã Lóng Sập đã hỗ trợ, sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, cứu sống 4 cháu bé người Lào bị ngộ độc nấm rừng.

Thiếu tá Phạm Thiện Thuật, Trạm trưởng Trạm xá Quân dân y hữu nghị Việt Nam - Lào, cho biết: Khi Trạm xá tiếp nhận 4 cháu bé người Lào đến cấp cứu, các cháu đều có biểu hiện da tái nhợt, mắt lờ đờ, môi khô, thở gấp, nôn nhiều. Chúng tôi đã khẩn trương kiểm tra và chẩn đoán ban đầu là các cháu bị ngộ độc nấm rừng; tiến hành các bước sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu cấp cứu. Hiện nay, sức khỏe của các cháu ổn định và đã trở về nhà.

Cán bộ Trạm xá quân dân y hữu nghị biên giới Việt - Lào khám bệnh cho người dân huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh chính trị khu vực biên giới, các lực lượng quân sự, công an, biên phòng phối hợp trao đổi và thông báo tin tức, tình hình có liên quan đến tình hình an ninh chính trị ở khu vực biên giới của mỗi nước. Đồng thời, có biện pháp xử lý, giải quyết dứt điểm, kịp thời mọi vấn đề xảy ra trên địa bàn 2 huyện theo đúng quy chế phối hợp.

Công tác tuần tra song phương giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu) và Đại đội Biên phòng 214 (Sốp Bâu) diễn ra đều đặn mỗi quý và tăng cường tuần tra đột xuất khi cần thiết. Hoạt động này đã góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ và trật tự khu vực biên giới của cả hai bên. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định kiểm tra, kiểm soát xuất nhập khẩu hàng hóa, cùng phối hợp phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo đảm phát triển kinh tế bền vững cho cả hai huyện.

Củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại với huyện Sốp Bâu, huyện Mộc Châu tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nhân dân khu vực biên giới thực hiện nghiêm túc Hiệp định về quy chế biên giới, phát huy truyền thống đoàn kết Việt Nam - Lào.

Thúc đẩy các chương trình hợp tác kinh tế, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp và tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho người dân tại huyện Sốp Bâu. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối nhân dân hai bên, mở rộng hợp tác giao lưu văn hóa nghệ thuật và phát triển du lịch biên giới. Duy trì các hoạt động tuần tra, bảo vệ đường biên, bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Bài, ảnh: Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới